Xã hội
26/03/2018 23:10Đa sắc: Người Nhật ăn hạt mít Việt giá cao, Tổng thống Hàn dùng phở Hà Nội giá “trên trời”
Ví như, lá chuối vốn dùng để gói xôi, gói bánh có giá vài chục nghìn một kg ở Việt Nam thì được bán 500.000 đồng/lá ở Nhật. Hay chiếc chổi chít quét nhà mà người Việt thường mua khoảng 30.000 đồng thì người Nhật sẵn sàng trả đến... 2,5 triệu đồng. Thậm chí, hạt mít lâu nay người Việt thường vứt đi thì ở Nhật lại được đóng gói đẹp đẽ sang chảnh, bày bán trong siêu thị với giá khoảng 200.000 đồng/kg. Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra – thật đúng trong tình huống này.
![]() |
Hạt mít ở Nhật có giá 200.000 đồng/kg
Hôm 24/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân đã đến ăn sáng tại một cửa hàng phở trên phố Hoàng Minh Giám (Hà Nội). Bát phở bò chín của công dân đặc biệt xứ kim chi có giá 150.000 đồng. Nó gấp 5-6 lần bát phở bình dân mà người Việt vẫn thường ăn. Trộm nghĩ, nếu truyền thông quốc tế nhìn vào, họ hẳn sẽ dễ dàng chấp nhận giá bán “trên trời” của lá chuối hay hạt mít kể trên hơn....
Nói về hoạt động của các Tổng thống thì không chỉ ở xứ Hàn, tuần qua là một tuần báo chí tốn nhiều giấy mực với các Tổng thống trên thế giới. Tổng thống Nga Putin tái đắc cử, cựu Tổng thống Pháp bị cảnh sát thẩm vấn, trong khi đó Tổng thống Mỹ Donald Trump “gây hấn” với các nhà ngoại giao Nga, còn Tổng thống Myanmar thì từ chức...
Theo đó, nước Nga đã chính thức thông báo kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống và ông Vladimir Putin tái đắc cử nhiệm kỳ tới. Kết quả này đồng nghĩa ông Putin nhận được sự ủng hộ từ 56,43 triệu cử tri. Còn tại nước Pháp, cựu Tổng thống Sarkozy bị cảnh sát thẩm vấn trong hai ngày 20, 21/3 vì nghi nhận tiền từ Lybia.
Trước đó, chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy năm 2007 được cho là nhận khoảng 60 triệu USD từ Muammar Gaddafi, nhà lãnh đạo Libya khi đó. Ông Sarkozy nhiều lần bác bỏ, gọi đây là những cáo buộc "nực cười".
Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump tiếp tục “gây hấn” với chính quyền của ông Putin khi tiết lộ rằng sẵn sàng trục xuất các nhà ngoại giao Nga, nhằm đáp trả vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Skripal ở Anh bằng chất độc thần kinh. Quan hệ hai quốc gia gần đây có vẻ “cơm không lành, canh chẳng ngọt” khi mà cách đây ít ngày Mỹ từng tỏ thái độ với Nga vì nghi ngờ có dàn xếp trong bầu cử Tổng thống Nga.
Trong khi các Tổng thống nói trên vừa “tỏa sáng” vừa đáp trả nhau liên tục thì tại Myanmar, văn phòng Tổng thống nước này ngày 21/3 thông báo Tổng thống Htin Kyaw đã từ chức. Hiện chưa rõ lý do vì sao.
M.M
| Xoài, chôm chôm... cơ hội vàng cho đặc sản Việt ở New Zealand
Với nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết và đi vào thực hiện, cơ hội để hàng Việt Nam vào New Zealand ... |
| Thương lái Trung Quốc ồ ạt gom mít Thái
Với mức giá 43.000 đồng một kg tại vườn, người dân đang lãi lớn vì đây cũng là mức giá cao nhất trong 5 năm ... |
- Chung kết World Cup 2026 Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra khi nào, ở đâu? (3 giờ trước)
- Những yếu tố nào đang định hình lại thị trường bất động sản Việt Nam? (3 giờ trước)
- TP.HCM sẽ dùng AI dự đoán xu hướng bệnh tật, dịch bệnh (3 giờ trước)
- Giới siêu giàu xem World Cup xa xỉ như thế nào? (3 giờ trước)
- Argentina không cần ‘Bàn tay của Chúa’, vì đã có đôi chân Messi (4 giờ trước)
- Điện than cản trở nỗ lực 'giành lại bầu trời xanh' của Trung Quốc (4 giờ trước)
- Từ ‘công xưởng’ đến trung tâm đổi mới sáng tạo: Việt Nam thay đổi thế nào? (5 giờ trước)
- El Nino mạnh dần, nhiệt độ cả nước có thể cao hơn trung bình tới 2°C (5 giờ trước)
- VinFuture kết nối trí tuệ toàn cầu với những bài toán phát triển của Việt Nam (5 giờ trước)
- Chốt tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7,8% từ 2027 (6 giờ trước)
