Công ty Ấn Độ thứ hai mua dầu thô của Mỹ

Một nguồn tin giấu tên tiết lộ rằng, bên bán trong hợp đồng với các công ty Ấn Độ là Shell, nhà điều hành của mỏ Mars và hệ thống đường ống Poseidon.

cong ty an do thu hai mua dau tho cua my
Nhà máy Lọc dầu Kochi của Bharat Petroleum

Một nguồn tin giấu tên tiết lộ với Reuters rằng, bên bán trong hợp đồng với các công ty Ấn Độ là Shell, nhà điều hành của mỏ Mars và hệ thống đường ống Poseidon.

Tuần trước, Tổng công ty Dầu mỏ Ấn Độ (IOC) - nhà lọc dầu hàng đầu nước này, đã trở thành công ty Ấn Độ đầu tiên mua dầu thô của Mỹ, với 1,6 triệu thùng dầu thô Mars - một loại dầu nặng, có hàm lượng lưu huỳnh cao.

Cả hai đơn hàng của IOC và Bharat Petroleum đều được hình thành nhân chuyến thăm Mỹ hồi tháng trước của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Trong dịp này, Tổng thống Mỹ Donald Trump hi vọng Mỹ sẽ mở rộng tầm ảnh hưởng trên thị trường toàn cầu bằng cách bắt đầu xuất khẩu dầu thô và khí đốt sang Ấn Độ.

Đến nay, phần lớn lượng dầu thô nhập khẩu vào Ấn Độ vẫn có xuất xứ từ Trung Đông, châu Á và châu Phi, nhưng hiện tại, quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn thứ 3 thế giới này đang tìm cách đa dạng hóa các nguồn cung cấp dầu.

Đặc biệt, sau khi các nhà máy lọc dầu Ấn Độ tiến hành đại tu, tăng cường khả năng xử lý các hỗn hợp dầu thô nặng hơn, thì dầu thô từ Mỹ, Canada đã trở thành một lựa chọn mới, cạnh tranh hơn so với các loại dầu thô nhẹ hơn mà lâu nay họ vẫn dùng. Các lô hàng dầu mà IOC và Bharat Petroleum sắp nhập chỉ là thử nghiệm. Trong tương lai, lượng dầu thô Mỹ mà Ấn Độ sẽ nhập khẩu chắc chắn sẽ nhiều hơn.

Trong tháng 6 vừa qua, tỷ trọng dầu thô Trung Đông trong nhập khẩu của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2015, trong khi đó, tỷ trọng dầu thô nhập khẩu từ Nam Mỹ, châu Phi và Trung Á, Nga tăng.

Theo Reuters, không chỉ mua dầu thô Mỹ, các công ty năng lượng Ấn Độ còn đã và đang ký các hợp đồng trị giá hơn 30 tỷ USD mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) do Mỹ sản xuất. Sắp tới, quốc gia Nam Á này cũng có thể sẽ nhập khẩu công nghệ Mỹ để tối ưu hóa hiệu suất của các nhà máy lọc dầu của họ.

Xuất khẩu dầu thô của Mỹ đã tăng và đạt mức cao kỷ lục 1,3 triệu thùng/ngày trong tuần cuối cùng của tháng 5/2017 và đạt mức trung bình 1,02 triệu thùng/ngày trong tháng 5. Số lượng khách hàng mua dầu thô Mỹ hiện tại cũng đã tăng lên, bao gồm các nước châu Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ…), châu Đại Dương (Australia), châu Âu và một số ít nước Nam Mỹ. Trong đó, Canada là khách hàng lớn nhất, đã nhập 372.000 thùng dầu thô/ngày từ Mỹ trong tháng 5 vừa qua.

/ Linh Phương/Petrotimes