Công an xác minh vụ cô giáo bị tố cáo đánh gãy ngón tay trẻ

Phòng Giáo dục TP Vinh (Nghệ An) khẳng định việc cô giáo dùng que đánh trẻ là sai, song mức độ vết thương thì phải đợi công an xác minh.
 

Hôm nay, công an thành phố Vinh (Nghệ An) bắt đầu xác minh vụ cô Nguyễn Thị Đào, giáo viên mầm non xã Nghi Đức bị tố cáo đánh gãy ngón tay một trẻ 5 tuổi. "Phụ huynh nói đứa trẻ bị vết thương ở tay, nhưng thực tế tới mức đó hay không và do đâu thì phải xác minh", cán bộ công an nói.

Cháu bé bị gãy ngón út tố do cô giáo đánh

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cũng trực tiếp về trường mầm non Nghi Đức gặp phụ huynh tố cáo cô giáo, đồng thời yêu cầu Ban giám hiệu trường có báo cáo. Trước mắt, Phòng xác định cô Nguyễn Thị Đào thừa nhận dùng que đánh trẻ, tuy nhiên mức độ nặng nhẹ thì Phòng không thể xác định.

Cô giáo Nguyễn Thị Đào

"Việc cô Đào thừa nhận dùng que chỉ dạy để đánh trẻ là hoàn toàn sai, bất luận có gây thương tích hay không. Khi nhà trường có kết luận thì Phòng sẽ tham mưu cho hội đồng kỷ luật UBND thành phố đưa ra mức xử lý", ông Thái Khắc Tân, Trưởng phòng Giáo dục thành phố nói.

Ban giám hiệu trường mầm non xã Nghi Đức cho hay, nhà trường và cô Nguyễn Thị Đào đều mong muốn vụ việc được làm sáng tỏ, tránh oan cho cô giáo. "Trường không bao che cho giáo viên, nếu sai thì xử lý theo quy định", bà Trần Thị Tú Hoa, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định.

Vài ngày trước, chị Nguyễn Thị Cúc có con trai 5 tuổi theo học tại trường mầm non Nghi Đức tố cáo sau buổi học chiều 25/10, con trở về nhà thông báo bị cô Nguyễn Thị Đào dùng que đánh. Phụ huynh sau đó đưa con tới trường thông báo vết thương do cô giáo đánh làm con gãy ngón tay út.

Bị tố cáo đánh gãy ngón tay trẻ, cô giáo mầm non \'kêu cứu\'
Cô đánh trò, phụ huynh đánh cô: Đã có luật, vẫn thích động thủ
Họp khẩn 49 hiệu trưởng vụ cô giáo Hà Nội cầm thước đánh 11 học sinh

https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/cong-an-xac-minh-vu-co-giao-bi-to-cao-danh-gay-ngon-tay-tre-3665111.html

/ Theo Hải Bình/Vnexpress