Chủ tịch nước sẽ xem xét việc đặc xá nhân ngày lễ lớn của đất nước

Người bị kết án phạt tù về tội phản bội Tổ quốc, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền sẽ không được đề nghị đặc xá.

Chiều 19/11, Quốc hội đã thông qua Luật đặc xá (sửa đổi) với tỷ lệ gần 93% đại biểu có mặt ấn nút đồng ý.

Theo Luật này, Chủ tịch nước sẽ xem xét, quyết định về đặc xá nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước; đặc xá trong trường hợp đặc biệt để đáp ứng yêu cầu đối nội, đối ngoại của Nhà nước.

Những trường hợp không được đề nghị đặc xá, gồm: Người bị kết án phạt tù về tội phản bội Tổ quốc; hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; gián điệp; xâm phạm an ninh lãnh thổ; bạo loạn; khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Việt Nam...

chu tich nuoc se xem xet viec dac xa nhan ngay le lon cua dat nuoc

Đại biểu Quốc hội ấn nút thông qua Luật. Ảnh: Trung tâm báo chí QH

Cấm nhũng nhiễu trong thực hiện đặc xá

Luật Đặc xá (sửa đổi) nghiêm cấm việc lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để đề nghị đặc xá cho người không đủ điều kiện; không đề nghị đặc xá cho người đủ điều kiện; cản trở người bị kết án phạt tù thực hiện quyền được đề nghị đặc xá.

Luật cũng cấm hối lộ, nhũng nhiễu trong việc thực hiện đặc xá; nghiêm cấm từ chối cấp, xác nhận giấy tờ, tài liệu mà theo quy định của pháp luật người được đề nghị đặc xá phải được cấp, xác nhận...

Theo quy định, người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn được đề nghị đặc xá.

Tuy nhiên, những người này phải có các điều kiện như: Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự; đã chấp hành án phạt tù được một thời gian do Chủ tịch nước quyết định nhưng ít nhất là một phần ba thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn...

Bên cạnh đó, người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn cũng phải chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, nộp án phí mới được đề nghị đặc xá.

Các tội phạm tham nhũng hoặc tội phạm khác do Chủ tịch nước quyết định trong mỗi lần đặc xá phải thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác.

Luật Đặc xá sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019.

Theo quy định, các ngày lễ lớn trong nước bao gồm: Tết Nguyên đán (mùng 1 tháng Giêng Âm lịch); ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930); ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch); ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975); ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954); ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890); ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945) và ngày Quốc khánh 2/9/1945.
chu tich nuoc se xem xet viec dac xa nhan ngay le lon cua dat nuoc Đề nghị không đặc xá tội phạm ma túy và đánh bạc

ĐB Ma Thị Thúy đề nghị bổ sung đối tượng là tội phạm về ma túy và đánh bạc vào diện không được đề nghị ...

chu tich nuoc se xem xet viec dac xa nhan ngay le lon cua dat nuoc Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình: \'Đặc xá hơi bị lạm dụng\'

Theo Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình, thời gian qua việc đặc xá như chúng ta làm hơi bị lạm dụng.

chu tich nuoc se xem xet viec dac xa nhan ngay le lon cua dat nuoc Chánh án Nguyễn Hoà Bình lý giải khác nhau giữa tha tù trước thời hạn và đặc xá

Sáng 11/6, Chánh án Nguyễn Hoà Bình lý giải với các đại biểu Quốc hội về sự khác nhau giữa tha tù trước thời hạn ...

chu tich nuoc se xem xet viec dac xa nhan ngay le lon cua dat nuoc Đại biểu Quốc hội lo ngại chỉ người có tiền mới được đặc xá

Theo ông Đặng Thuần Phong, quy định phạm nhân phải chấp hành xong hình phạt bổ sung mới được xét đặc xá sẽ dẫn đến ...

/ https://vnexpress.net