Thế giới 24h
17/10/2017 05:00Chính quyền Catalonia sẽ không phản hồi yêu cầu của chính phủ
![]() |
| Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont. (Nguồn: AFP) |
Ngày 16/10, kênh truyền hình TV3 của vùng Cataloniacho biết ngày 19/10 tới, nhà chức trách vùng này sẽ không phản hồi yêu cầu của chính phủ Tây Ban Nha về việc họ có tuyên bố Catalonia độc lập hay không.
Theo Reuters, trước đó cùng ngày, lãnh đạo vùng Catalonia Carles Puigdemont đã không trả lời câu hỏi của Tây Ban Nha về việc Catalonia có tuyên bố độc lập hay không, và Madrid đã cho ông Puigdemont thời gian tới thứ 5 để thay đổi ý định, đồng thời tuyên bố chính quyền trung ương sẽ dừng quyền tự trị của Catalonia nếu ông Puigdemont chọn việc ly khai.
Hôm 14/10, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha cho biết chính phủ nước này sẽ tước bỏ quyền tự trị của Catalonia nếu Thủ hiến vùng này Carles Puigdemont không đưa ra được câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi của Madrid về việc tách ra độc lập của Catalonia.
Phát biểu trên Đài Phát thanh Cope, Bộ trưởng Juan Ignacio Zoido nêu rõ câu trả lời cần phải là "có" hoặc "không." Quan chức này cảnh báo nếu ông Puigdemont đưa ra một hồi đáp mập mờ, điều này đồng nghĩa với việc Thủ hiến Catalonia không thực sự mong muốn đối thoại và khi đó Chính phủ Tây Ban Nha sẽ có hành động phù hợp./.
| Bài toán khó Catalonia
Catalonia có tuyên bố độc lập hay không cũng không khỏi khiến Tây Ban Nha tránh được cuộc khủng hoảng chính trị. |
| Tối hậu thư cho lãnh đạo Catalonia
Chính phủ Tây Ban Nha dọa tước quyền tự trị của Catalonia nếu giới lãnh đạo vùng này không từ bỏ tuyên bố độc lập. |
| Ra tối hậu thư, Tây Ban Nha quyết không buông Catalonia
Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 11-10 tuyên bố cho Catalonia 8 ngày để từ bỏ nỗ lực độc lập, nếu không chính ... |
https://www.vietnamplus.vn/chinh-quyen-catalonia-se-khong-phan-hoi-yeu-cau-cua-chinh-phu/471044.vnp
- Những mẫu xe hơi ấn tượng nhất tại Triển lãm Ô tô New York 2026 (38 phút trước)
- Artemis II hoàn thành sứ mệnh lịch sử - bước đệm đưa nhân loại trở lại Mặt Trăng (53 phút trước)
- Mới đầu tháng 4, nhiều nơi trên cả nước thành 'chảo lửa' hơn 40°C (1 giờ trước)
- Tướng Iran thiệt mạng khi giao tranh với đặc nhiệm Mỹ giải cứu phi công (1 giờ trước)
- Neymar liều mình phẫu thuật, quyết không lỡ hẹn World Cup (1 giờ trước)
- Tiến trình hòa bình Nga–Ukraine đình trệ trước sự dịch chuyển ưu tiên của Mỹ (2 giờ trước)
- Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước (2 giờ trước)
- Hà Nội có thể ảnh hưởng 11-15 đợt nắng nóng trong mùa hè năm 2026 (2 giờ trước)
- Công trường Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy rầm rộ thi công sau khi gỡ vướng mặt bằng (2 giờ trước)
- Xe khách lao xuống vực, 4 người chết ở Lâm Đồng: Xe đã qua 16 năm sử dụng (2 giờ trước)
