Cảnh sát Philippines đổ lỗi cho súng hỏng trong vụ đụng độ quân đội

Cảnh sát Philippines cho rằng thương vong lớn trong vụ bắn nhầm với quân đội tuần trước bắt nguồn từ việc súng cảnh sát có chất lượng kém.

canh sat philippines do loi cho sung hong trong vu dung do quan doi

Sĩ quan cảnh sát quốc gia Philippines huấn luyện với súng M4 hồi năm 2012. Ảnh: Rappler.

"Tôi được trang bị một khẩu súng M4 và 7 băng đạn, nhưng chỉ có thể bắn hết ba băng trước khi súng hỏng. Nó ngừng hoạt động hoàn toàn kể từ lúc đó", UNTV dẫn lời Orlando Guino, sĩ quan cảnh sát sống sót sau cuộc đụng độ nhầm với binh sĩ quân đội Philippines, phát biểu hôm qua.

Guino cho rằng các đồng đội của mình có thể đã sống sót nếu vũ khí của họ không gặp sự cố. Đây là một trong những lý do khiến gia đình các nạn nhân yêu cầu chính phủ Philippines tổ chức điều tra sâu rộng về vụ bắn nhầm.

"Họ không thể chiến đấu một cách ngang ngửa do các khẩu súng đều gặp vấn đề như hỏng hóc, cướp cò và kẹt đạn. Dựa vào tiếng súng phát ra, chúng tôi nhận thấy nhóm quân kia được trang bị hỏa lực rất mạnh", Jesie Escala, một trong những người có mặt trong trận đấu súng.

Escala cũng đặt dấu hỏi về việc binh sĩ quân đội Philippines nhanh chóng có mặt ở hiện trường và thu thập tài sản của những người thiệt mạng. Sĩ quan này tỏ ra hoài nghi khi lính quân đội khẳng định họ không nhận ra nhóm cảnh sát.

"Nhóm quân đó đã tấn công theo đội hình chữ L, cho thấy họ có nhiều thời gian để lên kế hoạch tác chiến. Điều đó đồng nghĩa với việc binh sĩ quân đội thừa thời gian để xác định chúng tôi là đồng minh hay quân địch", Escala tuyên bố.

Một số chỉ huy quân đội Philippines kêu gọi dư luận không kết luận vội vàng hoặc đưa ra những đồn đoán thiếu căn cứ. Tướng Raul Farnacio, tư lệnh Sư đoàn bộ binh số 8, cho biết 16 binh sĩ tham gia cuộc đấu súng đang bị điều tra, chỉ huy đơn vị cũng bị "tạm cách chức".

Sự cố xảy ra hôm 25/6, khi một trung đội bộ binh Philippines làm nhiệm vụ đột kích tại một ngôi làng hẻo lánh trên đảo Samar, phía bắc nước này. Binh sĩ quân đội nổ súng tấn công một nhóm cảnh sát do nhầm là lực lượng phiến quân, khiến 6 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

canh sat philippines do loi cho sung hong trong vu dung do quan doi Cô gái định bơi từ Philippines về Trung Quốc được giải cứu

Do mắc bệnh trầm cảm, cô gái Trung Quốc cố bơi về quê hương, nhưng đã được cảnh sát Philippines giải cứu.

canh sat philippines do loi cho sung hong trong vu dung do quan doi Biệt kích Philippines bắn nhầm cảnh sát, 6 người thiệt mạng

Trong chiến dịch truy quét phiến quân trong rừng, một đơn vị biệt kích Philippines đã bắn nhầm lực lượng cảnh sát địa phương khiến ...

canh sat philippines do loi cho sung hong trong vu dung do quan doi \'Bà hỏa\' liên tục hoành hành khu ổ chuột ở thủ đô Philippines

Từ đầu năm 2018, hơn 2.200 vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại những khu ổ chuột trong lòng thủ đô Manila, Philippines, nơi những ...

canh sat philippines do loi cho sung hong trong vu dung do quan doi Philippines phá hủy hàng trăm ôtô, xe máy nhập lậu

Hơn 100 chiếc ôtô xe máy bị nhập lậu vào Philippines bị phá hủy, trong đó có những mẫu môtô giá trị như Harley-Davidson Road ...

canh sat philippines do loi cho sung hong trong vu dung do quan doi Philippines gần cạn sạch kho đạn trong cuộc chiến với phiến quân

Quan chức Philippines thừa nhận nước này phải dựa vào nguồn viện trợ nước ngoài để có đạn dược cho 5 tháng chống phiến quân ...

/ https://vnexpress.net