Bốn cán bộ xã bị kỷ luật vì để người thân \'lạc\' vào hộ nghèo

Chủ tịch xã ở Thanh Hoá và ba cán bộ khác bị cảnh cáo do để vợ, con “lạc” vào danh sách hộ nghèo.

UBND huyện Nga Sơn vừa thi hành kỷ luật nhóm cán bộ xã Nga Thanh do liên quan vụ việc ghép khẩu người thân lãnh đạo xã vào hộ nghèo nhằm trục lợi chính sách nhà nước.

Cụ thể, ông Vũ Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Nga Thanh bị cảnh cáo do thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý chỉ đạo rà soát hộ nghèo, quản lý hộ tịch hộ khẩu đến địa phương, để 113 lượt khẩu không đúng đối tượng được ghép vào các hộ nghèo để hưởng chế độ trong thời gian 2011-2016.

bon can bo xa bi ky luat vi de nguoi than lac vao ho ngheo

Trụ sở UBND xã Nga Thanh - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lam Sơn.

Liên quan vụ việc, ba cán bộ khác của xã Nga Thanh gồm ông Phạm Hùng Mạnh, Phó chủ tịch UBND xã; ông Mai Văn Toản, Phó trưởng công an xã; bà Nguyễn Thị Ngọc, công chức văn hóa xã cùng nhận kỷ luật cảnh cáo.

Trước đó cuối tháng 8/2017, người dân xã Nga Thanh tố cáo người thân một số lãnh đạo xã "đi lạc" vào hộ khẩu của nhiều hộ nghèo trên địa bàn; nhiều chủ hộ nghèo còn không biết thành viên mới trong sổ là con cháu nhà ai.

Kết luận thanh tra của UBND huyện Nga Sơn xác định việc cán bộ xã Nga Thanh ghép tên vợ, con mình vào danh sách hộ nghèo là có thật.

Cụ thể, bà Vũ Thị Sen vợ ông Vũ Ngọc Tiến (Chủ tịch UBND xã) được ghép vào sổ hộ nghèo của bà Nguyễn Thị Mận (87 tuổi); bà Trần Thị Hồng vợ ông Phạm Hùng Mạnh (Phó chủ tịch xã) có tên trong hộ bà Lưu Thị Hiền (65 tuổi)...

Ông Vũ Ngọc Tiến - Chủ tịch UBND xã Nga Thanh thừa nhận, vợ con nhiều cán bộ xã trong đó có vợ ông được ghép vào hộ nghèo của người khác. Tuy nhiên, ông Tiến lý giải “không biết vợ mình được ghép vào hộ nghèo khi nào”. Ông này khẳng định, quy trình rà soát hộ nghèo ở địa phương được thực hiện nghiêm túc.

Trước việc danh sách hộ nghèo có tên vợ ông Tiến do chính ông ký duyệt, ông trần tình “do bận nhiều việc nên không để ý danh sách cán bộ chuyên môn trình lên”.

Người dân tố cáo, cán bộ xã cố tình đưa vợ con vào hộ nghèo để trục lợi bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí hoặc vay vốn ngân hàng chính sách…

bon can bo xa bi ky luat vi de nguoi than lac vao ho ngheo Vợ lãnh đạo xã "đi lạc" vào hộ nghèo: Kỷ luật hàng loạt cán bộ

UBND huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) vừa thi hành kỷ luật cảnh cáo hàng loạt cán bộ xã trên địa bàn liên quan đến vụ ...

bon can bo xa bi ky luat vi de nguoi than lac vao ho ngheo Người phụ nữ 30 tuổi làm bằng giả tốt nghiệp cho 12 cán bộ xã

12 cán bộ xã đảm nhận các chức vụ như cán bộ địa chính, văn hóa, phụ nữ, mặt trận… ở nhiều xã ở huyện ...

/ https://vnexpress.net