Biển Đông
29/01/2018 17:12Bộ trưởng Quốc phòng Pháp: không phải cứ cắm cờ xuống Biển Đông là có chủ quyền
Trước thềm đối thoại 2+2 (Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao) Nhật - Pháp diễn ra hôm nay 26/1 tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đã có cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Nikkei Asia Review.
Hãng thông tấn Nhật Bản cho rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp muốn ngăn chặn các hành động leo thang mà Trung Quốc theo đuổi trên Biển Đông bằng cách tăng cường tập trận chung với Nhật Bản trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly trả lời phỏng vấn hãng tin Nikkei Asia Review Á tại Paris. (Ảnh: Tallulah Lutkin / Nikkei Asia Review)
Pháp và Nhật Bản trước đây đã tiến hành nhiều cuộc tập trận chung quy mô nhỏ trong khu vực, nhưng hiện tại 2 nước muốn nâng cấp quy mô các hoạt động quân sự chung.
Cả hai cam kết bảo vệ tuyến hàng hải huyết mạch trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương luôn giữ được tự do và cởi mở.
"Chỉ vì các vị cắm là cờ quốc gia mình ở đâu đó, điều này không có nghĩa là các vị xác lập chủ quyền lãnh thổ cho mình", Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly ám chỉ các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông.
Việc xây dựng các tiền đồn quân sự trong khu vực này là một sự vi phạm luật pháp quốc tế. Tàu hải quân Pháp vẫn tự do đi lại trên Biển Đông trong năm qua để chứng minh quyền tự do hàng hải phải được tôn trọng đầy đủ.
Tàu quân sự Pháp qua lại Biển Đông bình quân 3-4 lần / năm và cơ động gần quần đảo Trường Sa (Trung Quốc nhảy vào) tranh chấp. [1]
Còn theo tường thuật của báo Asahi Shimbun ngày 25/1, Nhật và Pháp có kế hoạch tập trận chung trên biển vào tháng Hai tới để chống lại tham vọng của Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông.
Thông tin này được đưa ra bởi một nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản.
Nguồn tin nhấn mạnh, Pháp được coi là một "quốc gia Thái Bình Dương" do Pháp kiểm soát vùng lãnh thổ ở Nam Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, đó là New Caledonia và French Polynesia.
Nhật Bản thì đang tìm kiếm sự hỗ trợ của Pháp cho chiến lược ngoại giao của mình để duy trì khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở. [2]
Tài liệu tham khảo:
[1]https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/France-and-Japan-to-scale-up-military-exercises-to-deter-China
[2]http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201801250039.html
Hải quân Mỹ thách thức yêu sách của Trung Quốc ở biển Đông Báo cáo thường niên của hải quân Mỹ về hoạt động tự do hàng hải (FON) cho thấy Washington thách thức yêu sách trên biển ... |
Mũi tiến công chủ lực của Trung Quốc trong cuộc chiến pháp lý ở Biển Đông Tuyệt đối không chấp nhận “gác tranh chấp cùng khai thác” trong phạm vi vùng biển hợp pháp của mình mà Trung Quốc gọi là ... |
- Sau 20 năm, 3 thành viên BIGBANG giàu cỡ nào? (21:43)
- Nam đạo diễn 'vượt mặt' Trấn Thành, Lý Hải với tác phẩm đầu tay là ai? (21:32)
- Siêu bão Champi có thể mạnh lên cấp 17, ảnh hưởng thế nào tới Biển Đông? (21:14)
- Tôn Ngộ Không đẹp trai nhất màn ảnh: Bị cấm hoạt động 5 năm, U70 sống thầm lặng (21:02)
- Điều gì xảy ra khi đi máy bay mà không để điện thoại ở 'chế độ máy bay'? (1 giờ trước)
- Nổi tiếng ngoài 70 tuổi, nữ nghệ sĩ 92 tuổi hé lộ bí quyết 'không bao giờ già' (1 giờ trước)
- Hậu duệ hoàng tộc nhà Thanh là 'vua vật' Trung Quốc, bịt mắt vẫn hạ được đối thủ (1 giờ trước)
- Vì sao người Nhật Bản thế kỷ 21 vẫn thích guốc gỗ dù không dễ đi? (2 giờ trước)
- Nữ streamer bóc trần mặt tối của ngành livestream tiền tỷ ở Trung Quốc (2 giờ trước)
- Vụ làm nhục tập thể giáo viên có học sinh điểm thấp gây bão dư luận ở Trung Quốc (2 giờ trước)
