Quốc tế
12/01/2018 19:00\'Binh đoàn mỹ nữ\' Triều Tiên chuẩn bị đổ bộ vào Hàn Quốc
![]() |
| Đội cổ vũ Triều Tiên trình diễn trước một trận bóng đá giao hữu với Đức diễn ra tại Gimcheon vào năm 2003. Ảnh: AFP. |
Được mệnh danh là "binh đoàn mỹ nữ", mỗi lần đội cổ vũ thể thao của Triều Tiên xuất hiện đều thu hút sự chú ý của công chúng, AP đưa tin.
Kết thúc cuộc đối thoại liên Triều hôm 9/1, Bình Nhưỡng quyết định gửi vận động viên tham dự Thế vận hội Mùa đông sắp diễn ra tại thành phố Pyeongchang, Hàn Quốc. Cùng với một số chính trị gia và vận động viên chuyên nghiệp, đội cổ vũ toàn các thiếu nữ mới chớm 20 tuổi là những cá nhân hiếm hoi được phép rời khỏi Triều Tiên. Trước đây, Bình Nhưỡng từng cử đội cổ vũ sang Hàn Quốc ba lần, vào các năm 2002, 2003 và 2005.
Nhà nghiên cứu An Chan-Il tại Học viện Thế giới về Triều Tiên, cho biết những tiêu chí lựa chọn thành viên trong đội cổ vũ rất khắt khe. "Các cô gái đều phải cao trên 1m63 và xuất thân từ những gia đình cơ bản", ông An cho biết. "Những người chơi nhạc cụ được tuyển chọn từ các ban nhạc chuyên nghiệp còn những người khác hầu hết là sinh viên của trường đại học danh giá Kim Il-Sung". Thành viên nổi tiếng nhất trong đội cổ vũ là Ri Sol-ju, phu nhân của lãnh đạo Kim Jong-un.
Vào năm 2002, tại Giải vô địch Thể thao châu Á tổ chức ở Hàn Quốc, đội cổ vũ gần 300 thành viên cập cảng Busan trong trang phục hanbok truyền thống màu sắc sặc sỡ đã thu hút sự hiếu kỳ của hàng trăm người dân địa phương. Hình ảnh những cô gái Triều Tiên xinh đẹp nhanh chóng lên trang nhất các tờ báo Hàn Quốc. Truyền thông ca ngợi kỹ thuật uyển chuyển và động tác chính xác của đội cổ vũ.
![]() |
| Số phận bí ẩn của "bà trùm" xinh đẹp vùng biên giới Trung Quốc-Triều Tiên
Là nhân vật được cho là nắm trong tay nhiều hoạt động kinh doanh vùng biên giới Trung Quốc-Triều Tiên, số phận Mã Hiểu Hồng ... |
| Olympics: Những khoảnh khắc ngọt ngào trong quan hệ Hàn - Triều
Quan hệ hai miền bán đảo Triều Tiên qua các kỳ Olympics là ví dụ cho việc thể thao có thể xoa dịu căng thẳng ... |
| Bà trùm nắm đế chế kinh doanh giữa Trung Quốc với Triều Tiên
Mã Hiểu Hồng bị cáo buộc sử dụng đế chế kinh doanh của mình để giúp Triều Tiên lách các lệnh trừng phạt. |
- Robot học YouTube để biểu cảm chân thực, xóa nhòa ranh giới người - máy (18:17)
- Giá xăng tăng: 'Cú hích' cho lối sống xanh và tiết kiệm (37 phút trước)
- Rủi ro pháp lý trào lưu dùng AI tạo 'hotgirl ảo' làm nhân viên ngân hàng (53 phút trước)
- Người trẻ ngại sinh con, Bộ Y tế đề xuất ưu tiên nhà ở cho gia đình có hai con (1 giờ trước)
- Có gì đặc biệt trong ván cờ đàm phán chấm dứt xung đột Mỹ - Iran? (1 giờ trước)
- Cuộc sống bên trong nhà tù của cựu Tổng thống Venezuela lần đầu hé lộ (1 giờ trước)
- Bãi bỏ Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt (2 giờ trước)
- PVFCCo – Phú Mỹ: 23 năm bền bỉ mở rộng giá trị, vươn tầm quốc tế (2 giờ trước)
- Bảo Tín Minh Châu mở cửa trở lại, khách được mua tối đa 2 chỉ, nhận vàng ngay (2 giờ trước)
- Hà Nội dự kiến giảm 35 trường công lập từ năm học 2026-2027 (2 giờ trước)

