Có thể bạn chưa biết
30/03/2018 21:55Bí ẩn vũ khí làm thay đổi lịch sử chiến tranh trên biển
Loại ngư lôi có người điều khiển này, còn được biết đến với tên gọi Chariot, ban đầu được sử dụng để tấn công các tàu của đối phương neo đậu trong cảng. Các Chariot cần "người điều khiển" để đưa chúng tới gần những mục tiêu tấn công.
|
"Người lái" sẽ điều khiển một phương tiện vận chuyển ngư lôi, đưa tới nó gần mục tiêu nhất có thể, rồi lái phương tiện quay trở lại.
Chariot có thể xem là một bước tiến vượt trội về loại vũ khí dùng trong chiến tranh trên biển.
|
Một ngư lôi có người lái. (Ảnh: Telegraph)
Hải quân Italia là những người đầu tiên sử dụng thành công Chariot.
|
Ngư lôi có người điều khiển đã chứng tỏ là vũ khí hiệu quả nhất trong kho vũ khí hải quân Italia, khi được dùng thành công trong cuộc chiến với Anh vào tháng 12.1941 tại Alexandria, Ai Cập.
|
|
Ảnh: bismarck-class
Sau khi Italia đầu hàng, nước Anh, sau đó là Đức tiếp tục sử dụng ngư lôi có người điều khiển.
| Mỹ nói Nga đang phát triển siêu ngư lôi hạt nhân
Lần đầu tiên Lầu Năm Góc công khai thừa nhận Nga đang phát triển ngư lôi liên lục địa, trang bị vũ khí hạt nhân ... |
| Mỹ thừa nhận Nga đang phát triển siêu ngư lôi hạt nhân
Bản thảo báo cáo của Lầu Năm Góc đề cập các vũ khí tối tân Nga đang phát triển, trong đó có ngư lôi mang ... |
| Vì sao tàu chiến không còn sợ bị tấn công ngư lôi?
Bẫy ngư lôi được xem là cách thức đơn giản nhất để tàu chiến có thể vô hiệu hóa ngư lôi kẻ thù, vậy loại ... |
- Elon Musk: 'Công ty của tôi sẽ có giá trị gấp 100 lần nền kinh tế toàn cầu' (09:25)
- Palestine hoãn bầu cử lập pháp, ấn định tổng tuyển cử vào tháng 9-2027 (09:22)
- Thảm án tại Mỹ: Nổ súng sát hại 8 người rồi tự sát (09:19)
- Hành trình giành Á hậu 4 Miss Grand International 2026 của Emoura Phạm (09:11)
- Ả rập Saudi tạm dừng hoạt động sân bay quốc tế Riyadh sau vụ tấn công (09:09)
- Nguyên nhân khói mù ở Đông Nam Á nghiêm trọng nhất trong 10 năm (09:03)
- Đề xuất “thả nổi” giá xăng, dầu: Thúc đẩy cạnh tranh, tạo áp lực giảm giá (57 phút trước)
- Người đẹp Tanzania đăng quang, Emoura Phạm giành Á hậu 4 Miss Grand International (1 giờ trước)
- Chi tiết 22 ngày nghỉ lễ, Tết năm 2027 (1 giờ trước)
- Đề xuất phụ cấp 50% lương cho lực lượng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (1 giờ trước)