Báo Hàn Quốc: "Tuyển Việt Nam đáng khen hơn Hàn Quốc rất nhiều"

Tờ Donga cho rằng có sự khác biệt lớn giữa màn thể hiện của tuyển Việt Nam và Hàn Quốc tại Asian Cup 2019 dù đôi bên đều dừng bước ở tứ kết.

Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc đều dừng bước tại tứ kết với cùng một kịch bản, đó là để thua với tỷ số 0-1. Tuy nhiên, với các fan hâm mộ xứ kim chi, những người đã dõi theo hành trình của cả hai từ đầu giải, họ có cái nhìn rất khác về màn trình diễn của "Những ngôi sao vàng" và "Những chiến binh Taegeuk".

Mới đây, trong một bài viết của mình, tờ Donga đưa ra quan điểm: "Việt Nam cùng Hàn Quốc đều lọt đến vòng tứ kết nhưng cách làm hoàn toàn đối lập".

Trong đó, tác giả thể hiện rõ sự thất vọng khi đề cập tới màn trình diễn của tuyển Hàn Quốc tại giải. "Chúng ta được đánh giá rất cao trước khi giải đấu khởi tranh. Olympic Hàn Quốc đã vô địch ASIAD còn tuyển quốc gia lại vừa hạ Đức ở World Cup 2018. Trong đội hình, chúng ta lại có ngôi sao Son Heung-min và hàng loạt cái tên đang chơi tại châu Âu khác. Trên băng ghế chỉ đạo, ông Paulo Bento từng vào tới bán kết Euro 2012 cùng Bồ Đào Nha".

bao han quoc tuyen viet nam dang khen hon han quoc rat nhieu

Bài viết so sánh đội Việt Nam và Hàn Quốc trên tờ Donga.

Tại Asian Cup 2019, Hàn Quốc chỉ vượt qua được Kyrgyzstan và Philippines với cách biệt tối thiểu. Vòng 1/8, họ cũng cần tới hiệp phụ để hạ một Bahrain được đánh giá yếu hơn rất nhiều trước khi nhận thất bại 0-1 bởi Qatar sau đó.

"Các cầu thủ dường như thiếu khát khao cống hiến. Sự gắn kết giữa các cầu thủ là rất thấp. Nhìn chung, Hàn Quốc xứng đáng bị chỉ trích khi chỉ lọt đến top 8 tại Asian Cup 2019".

Tuy nhiên, khi đề cập tới thầy trò Park Hang-seo, trang Donga lại sử dụng những lời có cánh. Theo tờ báo của Hàn Quốc, việc lọt đến vòng tứ kết đã là thành công lớn của Quang Hải và các đồng đội.

"Tuyển Việt Nam dự Asian Cup với đội hình trẻ nhất giải, có độ tuổi trung bình chỉ 23,1. Tuy nhiên, họ lại vượt qua được kỳ vọng ban đầu và tiến sâu vào giải. Một thành tích rất đáng khen".

Không như Hàn Quốc, Việt Nam rơi vào một bảng tử thần và chạm trán hai ông lớn Iran và Iraq ngay từ vòng bảng. Kế đến, tại vòng 1/8, "Những ngôi sao vàng" lại phải gặp Jordan, đội chưa thủng lưới bàn nào và từng đánh bại cả Australia. Dù vậy, họ đã quả cảm vượt qua đại diện Tây Á và chỉ chịu dừng bước trước một Nhật Bản quá mạnh.

"Việt Nam và Hàn Quốc, một kết quả nhưng hai bộ mặt thể hiện. Chúng ta hãy chờ màn đối đầu của hai đội tại Hà Nội vào ngày 26/3 (Siêu cúp giữa Đông Á và Đông Nam Á) để biết sức mạnh của đôi bên đến đâu".

bao han quoc tuyen viet nam dang khen hon han quoc rat nhieu Hậu Asian Cup: Trọng Hoàng chia tay Thanh Hóa về lại SLNA?

Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Trọng Hoàng nhiều khả năng sẽ trở lại khoác áo đội bóng quê hương Sông Lam Nghệ An ở mùa ...

bao han quoc tuyen viet nam dang khen hon han quoc rat nhieu Đừng gọi cầu thủ là "người hùng", hãy trả bóng đá Việt Nam về chỗ đứng vốn có

Thổi phồng chiến tích của tuyển Việt Nam lên tầm vóc vượt quá khuôn khổ thể thao đơn thuần không phải cách hay để thúc ...

bao han quoc tuyen viet nam dang khen hon han quoc rat nhieu Đội hình tuyển Việt Nam gây bất ngờ tại Asian Cup 2007 giờ ở đâu?

ASIAN CUP 2019: Sở hữu nhiều ngôi sao của bóng đá nội, đoàn quân của HLV Alfred Riedl khiến cả châu Á bất ngờ khi ...

bao han quoc tuyen viet nam dang khen hon han quoc rat nhieu Phan Văn Đức tiết lộ bất ngờ về đội sẽ vô địch Asian Cup 2019

​Tiền đạo Phan Văn Đức nói về kỳ Asian Cup 2019 đáng nhớ với ĐT Việt Nam vừa qua, đồng thời chỉ ra đội bóng ...