3 tác nhân hàng đầu gây ra lỗ chân lông to

Lỗ chân lông giãn to hơn mức bình thường với làn da sần sùi là nỗi khổ của rất nhiều chị em. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nguyên nhân tại sao mình lại bị như thế.

Thực tế cho thấy, lỗ chân lông giãn to chủ yếu do 3 nguyên nhân chính sau. Cùng tìm hiểu và tránh xa ngay từ bây giờ để làn da luôn khỏe đẹp bạn nhé!

Lười tẩy trang

Tẩy trang là bước cực kỳ quan trọng đối với những ai trang điểm hoặc dùng kem chống nắng. Bởi vì, nước sạch hay sữa rửa mặt hoàn toàn không thể loại bỏ hết lớp kem phấn, mà cần đến nước tẩy trang và đặc biệt dòng sản phẩm này cũng làm sạch dầu nhờn tốt hơn.

Nếu không tẩy trang mà đi ngủ hoặc tẩy trang sơ xài không đúng cách sẽ khiến lỗ chân lông ngày càng giãn to, làm da trở nên sần xùi xấu xí. Chưa kể, việc làm này còn là nguyên nhân hàng đầu gây ra mụn, lão hóa.

“Quên” tẩy tế bào chết

Không ít chị em chưa hề tẩy tế bào chết bao giờ trong đời, và cũng có người biết công dụng của nó nhưng lười. Khi để tế bào chết tích tụ quá nhiều trên bề mặt, lỗ chân lông nhanh chóng giãn nở, da bị thô ráp, kém mịn màng, không đều màu. Hơn thế nữa, làn da lâu ngày không được tẩy tế bào chết có nguy cơ bị mụn, nếp nhăn, khô sần là rất cao và khó hấp thụ, phát huy chất dinh dưỡng từ các bước chăm sóc tiếp theo.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại kem tẩy tế bào chết cho bạn lựa chọn, nhiều mẫu mã, dành cho da mặt, dành cho da toàn thân. Tuy nhiên, muốn tiết kiệm thì bạn có thể sử dụng những nguyên liệu thiên nhiên, chẳng hạn như đường nâu, bã cà phê, muối biển, bột yến mạch… vừa hiệu quả, an toàn lại ít tốn kém.

Sau mỗi lần tẩy tế bào chết, khó phủ nhận được là da mềm mại, tươi sáng, khỏe đẹp hơn rất nhiều. Các chuyên gia khuyến cáo nên thực hiện 1 lần/ tuần.

Lạm dụng trang điểm

Trang điểm giúp chị em xinh đẹp, quyến rũ và cuốn hút hơn. Song, trường hợp chúng ta lạm dụng quá đà, thực hiện thường xuyên mỗi ngày và trang điểm đậm, làn da phải “gồng gánh” lớp kem phấn dày đặc, mất đi khoảng hở cần thiết, nhét đầy các lỗ chân lông… lâu dần lỗ chân lông sẽ to ra. Chưa kể, dù mỹ phẩm đắt tiền đến đâu mà trang điểm nhiều đều làm da yếu đi, xấu hơn, nổi mụn, lão hóa sớm.

Tốt hơn hết, bạn hãy trang điểm khi thực sự cần thiết và đánh một lớp mỏng. Khi đi tập thể dục tránh trang điểm vì lúc này mồ hôi ra nhiều, trang điểm làm lượng mồ hôi, bã nhờn không thể thoát ra ngoài và gây ra tắc nghẽn lỗ chân lông, kích thích mụn ồ ạt phát triển. Đồng thời, đừng bao giờ dùng trang điểm như công cụ “che mụn” bởi sẽ dẫn đến mụn thêm mà thôi, thậm chí nặng nề hơn.

Ngoài ra, lỗ chân lông to có thể xuất phát từ việc nặn mụn, bị mụn lâu năm, đi nắng mà không che chắn, lão hóa, dùng mỹ phẩm kém chất lượng…

Làm trắng da toàn thân với công thức từ quả bí đao

Bí đao được xem là một “phương thuốc” trị được khá nhiều nhược điểm của da. Việc làm đẹp dưỡng trắng da toàn thân của ...

Mẹo đơn giản giúp da không bị bắt nắng

Nếu bảo vệ và chăm sóc đúng cách, nhất là khi đắp mặt nạ, bạn sẽ giúp làn da của mình hạn chế tối đa ...

10 loại tinh dầu tốt cho da

Chẳng cần đến spa bạn cũng có thể tự dưỡng da và thư giãn tại nhà bằng các loại dầu sau đây.

http://thanhnien.vn/suc-khoe/lam-dep/3-tac-nhan-hang-dau-gay-ra-lo-chan-long-to-893521.html

/ Thanh Niên