Yêu cầu công ty du lịch không đưa du khách đến xóm càphê đường tàu

Nhằm triệt tiêu toàn bộ hoạt động kinh doanh trái phép tại xóm càphê đường tàu (đoạn từ Điện Biên Phủ đến phố Phùng Hưng), mới đây Công an quận Hoàn Kiếm đã có chỉ đạo yêu cầu, nghiêm cấm các công ty du lịch, lữ hành trên địa bàn Hà Nội không được dẫn khách đến tham quan tại địa điểm này.

yeu cau cong ty du lich khong dua du khach den xom caphe duong tau

Mặc dù trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo nhằm xóa bỏ hoạt động của những quán càphê đường tàu vào tháng 10.2019 để đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Thế nhưng đến nay, sau hơn 4 tháng thực hiện lệnh cấm, nhiều du khách vẫn ngang nhiên ngồi trên đường ray để check-in, chụp ảnh, các hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân tiếp tục tái diễn dù đã được cảnh báo về mức độ nguy hiểm.

yeu cau cong ty du lich khong dua du khach den xom caphe duong tau
Các hoạt động kinh doanh tại xóm cà phê đường tàu vẫn tiếp tục tái diễn dù đã có lệnh cấm. Ảnh chụp 29.2.

Trước tình trạng này, Công an quận Hoàn Kiếm đã chủ động phối hợp, yêu cầu các công ty du lịch, lữ hành trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và quận Hoàn Kiếm nói riêng tiếp tục tuyên truyền, giải thích cho các đoàn du khách hiểu. Đồng thời, thực hiệu quả các giải pháp để đảm bảo trật tự, an toàn tính mạng cho du khách và người dân nơi đây.

yeu cau cong ty du lich khong dua du khach den xom caphe duong tau
Các công ty du lịch trên địa bàn cần phối hợp với phòng Công an thành phố Hà Nội để tuyên truyền, giải thích cho các đoàn du khách trong và ngoài nước. Ảnh chụp 29.2.

Thông tin với báo chí, thượng tá Bùi Văn Đang - Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: Ngoài ý thức của một số hộ kinh doanh, du khách, thì sự việc trên tái diễn còn xuất phát từ một số công ty du lịch, lữ hành, các công ty này vẫn chọn đây là điểm đến để giới thiệu cho những du khách người nước ngoài.

Theo thượng tá Đang, sắp tới, Công an sẽ tiếp tục phối hợp với các công ty du lịch Hà Nội, các công ty du lịch vừa và nhỏ nằm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm để tuyên truyền, giải thích khi khách nước ngoài có đòi hỏi. Ngoài ra, nhân viên du lịch còn phải có trách nhiệm trong việc giải thích cho du khách hiểu, nếu như tham quan địa điểm này sẽ gây nguy hiểm đến sự an toàn và tính mạng.

yeu cau cong ty du lich khong dua du khach den xom caphe duong tau
Dù đã có lệnh cấm thế nhưng hoạt động kinh doanh, du khách tập trung đến chụp ảnh, check-in vẫn ngang nhiên diễn ra tại xóm đường tàu. Ảnh chụp 29.2

Cũng thông tin về vấn đề này, ông Phạm Tuấn Long - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền đến người dân và du khách, kể cả các công ty du lịch không được đưa các đoàn khách du lịch tới tham quan xóm đường tàu".

"Cùng với ngành đường sắt, chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành tốt công tác quản lý tại khu vực. Hy vọng, trong thời gian sắp tới sẽ không còn tình trạng nhiều hàng quán vẫn tự do kinh doanh, khách du lịch ngang nhiên đi lại, chụp ảnh, ngồi uống cà phê khi có đường tàu chạy qua” - ông Long cho hay.

Ngày 27.2, theo báo cáo của Phòng CSGT, năm 2019 (từ 15.12.2018 -14.12.2019), trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 15 người, 1 người bị thương (giảm 1 vụ = 5,0%, giảm 1 người chết = 6,3% và giảm 6 người bị thương = 85,7% so với năm 2018). Nguyên nhân các tai nạn trên được chỉ ra là do người tham gia giao thông không chú ý quan sát khi băng cắt qua đường ngang, chuyển hướng sai quy định… Trên địa bàn cũng ghi nhận không có tai nạn đường sắt rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các đường ngang đường sắt.

Năm 2019, Phòng CSGT đã tổng kiểm tra, xử lý được 1.618 trường hợp vi phạm ATGT đường sắt. Tổng số tiền phạt là 367,1 triệu đồng.

Ngày 27.2, theo báo cáo của Phòng CSGT, năm 2019 (từ 15.12.2018 -14.12.2019), trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 15 người, 1 người bị thương (giảm 1 vụ = 5,0%, giảm 1 người chết = 6,3% và giảm 6 người bị thương = 85,7% so với năm 2018). Nguyên nhân các tai nạn trên được chỉ ra là do người tham gia giao thông không chú ý quan sát khi băng cắt qua đường ngang, chuyển hướng sai quy định… Trên địa bàn cũng ghi nhận không có tai nạn đường sắt rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các đường ngang đường sắt.

Năm 2019, Phòng CSGT đã tổng kiểm tra, xử lý được 1.618 trường hợp vi phạm ATGT đường sắt. Tổng số tiền phạt là 367,1 triệu đồng.

Phạm Đông - Lan Nhi

yeu cau cong ty du lich khong dua du khach den xom caphe duong tau Băng qua đường tàu, thầy giáo tử vong tại chỗ

Đoàn tàu Bắc – Nam đã tông trúng đuôi xe, khiến thầy T. văng ra ngoài đập vào cột mốc giao thông dẫn tới tử ...

yeu cau cong ty du lich khong dua du khach den xom caphe duong tau Rào chắn cầu Long Biên ngăn khách du lịch chui vào đường tàu "check in"

Trong tháng 12, lực lượng chức năng sẽ hàn lại toàn bộ hàng rào bị thủng để ngăn người dân, du khách chui từ đường ...

yeu cau cong ty du lich khong dua du khach den xom caphe duong tau Cứu vãn phố cà phê đường tàu, dân Thủ đô đề xuất phát triển tàu chở khách du lịch

Theo người dân, nếu chỉ cho tàu chở khách du lịch chạy qua phố cà phê đường tàu thì không những giúp ngành đường sắt ...

/ laodong.vn