Sống khỏe
19/06/2025 17:46Xuyên đêm ghép 4 tạng cứu người
Mới đây, Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công 4 ca ghép tạng xuyên Việt, gồm một ca ghép tim, một gan và hai giác mạc, từ nguồn tạng hiến chết não tại TP.HCM.
Nguồn tạng quý hiếm này được Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thông báo ngày 12/6.
Nhận định đây là cơ hội sống còn cho các bệnh nhân nguy kịch, Ban giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế lập tức triệu tập cuộc họp khẩn, huy động đội ngũ bác sĩ lên đường vào TP.HCM phối hợp cùng Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lấy tim, gan và giác mạc.
Do lịch bay không thuận lợi, ê kíp phải di chuyển bằng ô tô ra Đà Nẵng để kịp chuyến bay lúc 13h30 ngày 13/6. Nhờ quy trình phối hợp chặt chẽ, toàn bộ mô, tạng được đưa lên máy bay sớm hơn kế hoạch, rời TP.HCM lúc 20h46, hạ cánh xuống sân bay Phú Bài (Huế) lúc 22h28.
Nhân viên y tế tiến hành lấy tạng.
Ngay sau khi về đến Huế, các kíp ghép khẩn trương thực hiện các ca phẫu thuật trong đêm để cứu sống các bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.
Tim được ghép cho bệnh nhân mắc bệnh cơ tim giãn giai đoạn cuối, chức năng thất trái chỉ còn 17-21%, nhiều lần ngưng tim. Sau hơn 5 tiếng thiếu máu lạnh và 66 phút hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể, tim bắt đầu đập lại trong lồng ngực bệnh nhân lúc 0h35 ngày 14/6.
Lá gan được ghép cho thiếu niên sinh năm 2009 bị teo đường mật bẩm sinh, xơ gan mật thứ phát, từng 5 lần thắt tĩnh mạch trướng thực quản và chỉ số MELD score trên 30 – tức nguy cơ tử vong rất cao. Ca ghép hoàn tất lúc 1h53 cùng ngày, sau gần 7 giờ gan được bảo quản lạnh.
Hai ca ghép giác mạc được thực hiện cho bệnh nhân loạn dưỡng giác mạc, trong đó một người từng sống trong bóng tối hoàn toàn. Mỗi ca kéo dài khoảng một giờ, giúp bệnh nhân dần hồi phục thị lực.
Đến 21h ngày 14/6, cả hai người ghép tim và gan tỉnh táo, huyết động ổn định, được cai máy thở và chuyển sang theo dõi hậu phẫu. Sáu ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân ghép gan ăn uống trở lại, tự vận động nhẹ nhàng, diễn tiến lâm sàng ổn định.
GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế - người trực tiếp chỉ đạo các ca ghép, chia sẻ ghép tạng không chỉ là thành tựu y học mà còn là biểu tượng đẹp của tình người. "Chúng tôi tin rằng, sự lan tỏa của lòng nhân ái sẽ ngày càng khuyến khích nhiều người đăng ký hiến tạng, để từ nỗi đau mất mát, sự sống được thắp lên", ông nói.
https://vtcnews.vn/xuyen-dem-ghep-4-tang-cuu-nguoi-ar949720.html
- Du khách Việt sẵn sàng lên kế hoạch cho cả một hành trình để "đu" concert (18:19)
- Đến năm 2050, cả nước có 46 tuyến cao tốc với tổng chiều dài hơn 10.100km (18:04)
- FIFA tăng số đội dự World Cup: Bóng đá Việt Nam cần nhiều hơn một giấc mơ (49 phút trước)
- Cho vay đầu tư ra nước ngoài: NHNN chuẩn hóa điều kiện và mức cho vay (1 giờ trước)
- Sáng đo huyết áp, chiều tập yoga, người già Hà Nội sống vui ở 'ngôi nhà thứ hai' (1 giờ trước)
- Tin nắng nóng diện rộng trên 36°C ở miền Bắc và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (1 giờ trước)
- Vì sao bất động sản vẫn chưa xuất hiện “làn sóng” giảm giá (2 giờ trước)
- Trung lập chiến lược - lợi thế cạnh tranh mới của châu Á (2 giờ trước)
- Tiết kiệm điện: Khoản đầu tư cho năng lực cạnh tranh (2 giờ trước)
- Chuyện mới trên giàn khoan (Kỳ 2) (2 giờ trước)