Xuyên đêm cứu hộ xe khách chở 30 người gặp tai nạn trên quốc lộ 1

Ngày 21-2, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin, lực lượng chức năng đã làm việc xuyên đêm cứu hộ xe ô tô bị tai nạn trên quốc lộ 1. Vụ việc làm 3 người tử vong, 16 người được đưa đi cấp cứu.

Khoảng 2h ngày 21-2, ôtô khách Phương Trang (biển kiểm soát thộc thành phố Hồ Chí Minh) chở khoảng 30 người từ huyện Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đi tỉnh Thừa Thiên - Huế trên quốc lộ 1.

Đến xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam), ôtô khách đâm vào xe tải biển kiểm soát tỉnh Gia Lai chở gạch, đang đỗ bên đường để bốc hàng xuống. Đáng chú ý, vụ tai nạn này cách vị trí ôtô khách đâm vào rơ moóc của xe đầu kéo khiến 10 người chết, 11 bị thương hôm 14-2 khoảng 3 km.

Sau va chạm, phần thân xe khách bị biến dạng. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh chạy ra phá cửa xe cứu người ra ngoài. Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và công an địa bàn cũng nhanh chóng có mặt làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến 3 hành khách tử vong tại chỗ, 16 người bị thương được đưa cấp cứu, trong đó 2 người bị thương nặng. Xe khách hư hỏng phần đầu phía cửa lên xuống, đuôi xe tải móp méo.

Đến 5h cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất. Khu vực tai nạn được giải phóng, việc lưu thông trên quốc lộ 1 bình thường. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1056126/xuyen-dem-cuu-ho-xe-khach-cho-30-nguoi-gap-tai-nan-tren-quoc-lo-1

CHU DŨNG / HNM.com.vn