Xuyên đêm cứu nạn thủy thủ người Philippines

Trong lúc tác nghiệp kỹ thuật trên tàu vận tải biển nước ngoài, một thủy thủ người Philippines bị tai nạn lao động nặng đã được Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 tại Nha Trang điều động tàu chuyên dụng ra khơi cứu nạn kịp thời.

Sau một hải trình cứu nạn xuyên đêm đến 3h40’ sáng nay (14/5), tàu SAR27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (Nha Trang MRCC) đã đưa một thủy thủ tàu vận tải biển nước ngoài về đến đất liền để chuyển tiếp vào Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang (Khánh Hoà) để cấp cứu và điều trị.

 Xuyên đêm cứu nạn thủy thủ người Philippines tai nạn lao động trên biển -0
Chuyển tải nạn nhân từ tàu biền DENSA HAWK sang tàu SAR27-01 trong đêm tối giữa biển khơi.

Trước đó vào chiều 13/5, trực ban cứu nạn hàng hải Nha Trang MRCC nhận được thông tin qua hệ thống vô tuyến từ thuyền trưởng tàu vận tải biển DENSA HAWK, quốc tịch Malta đề nghị hỗ trợ cứu nạn thủy thủ Nuneza Japhet Cabahug (SN 1986, quốc tịch Philippines) bị tai nạn lao động khi đang tác nghiệp kỹ thuật trên tàu. Bàn tay trái của nạn nhân dập nát, máu chảy nhiều, vết thương sưng to, nhiều khả năng bị nhiễm trùng dẫn đến hoại tử.

Tại thời điểm xảy ra sự cố tai nạn lao động, tàu biển DENSA HAWK đang vận hành tại vị trí có tọa độ 12028N – 109058’E cách Nha Trang 50 hải lý về hướng Đông Nam.

 Xuyên đêm cứu nạn thủy thủ người Philippines tai nạn lao động trên biển -0
Kiểm tra sức khỏe nạn nhân.

Cùng với việc kết nối liên lạc thường xuyên và hướng dẫn nhân viên y tế trên tàu biển DENSA HAWK xử lý vết thương nạn nhân, Nha Trang MRCC đã điều động một tổ công tác của đơn vị phối hợp với bác sĩ Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế, Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa khẩn trương lên tàu SAR27-01 rời đất liền hướng mũi lái ra biển, khởi đầu hành trình cứu nạn.

Vượt qua sóng gió trong đêm tối, đến 3h40’ sáng 14/5, thủy thủ Nuneza Japhet Cabahug đã được đưa về cảng Nha Trang MRCC an toàn.

 Xuyên đêm cứu nạn thủy thủ người Philippines tai nạn lao động trên biển -0
Tổ công tác trên tàu SAR27-01 chăm sóc vết thương nạn nhân trong suốt hải trình cứu nạn.

Được biết trong hải trình tàu biển DENSA HAWK chở hàng hóa từ Trung Quốc đi Thái Lan, khi đến lý trình nêu trên thì thủy thủ Nuneza Japhet Cabahug bị tai nạn lao động.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Nha Trang MRCC, tưừ đầu năm đến nay, đơn vị này đã tiếp nhận, kịp thời xử lý hiệu quả 26 nguồn tin liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn hàng hải trong khu vực 4, đồng thời điều động 7 lượt tàu chuyên dụng ra khơi cứu nạn, trong đó có 5 trường hợp thủy thủ tàu biển nước ngoài lâm bệnh đột biến, tai nạn lao động.

https://cand.com.vn/y-te/xuyen-dem-cuu-nan-thuy-thu-nguoi-philippines--i653627/

Hữu Toàn / cand.com.vn