Quốc tế
25/07/2025 02:40Xung đột Thái Lan - Campuchia: Quốc tế kêu gọi hai bên ngừng bắn, đối thoại
Hôm 24/7, Thái Lan và Campuchia nổ súng dọc theo biên giới chung. Theo AFP, cả Campuchia và Thái Lan đều cáo buộc bên kia nổ phát súng đầu tiên trong cuộc đụng độ liên quan tranh chấp lãnh thổ lâu đời gần hai ngôi đền cổ.
Tại cuộc họp báo ngày 24/7, trả lời câu hỏi liên quan đến xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn tuyên bố rằng Thái Lan và Campuchia đều là láng giềng hữu nghị của Trung Quốc và là thành viên quan trọng của ASEAN. Việc duy trì quan hệ láng giềng tốt đẹp và giải quyết thỏa đáng các bất đồng sẽ phục vụ lợi ích cơ bản và lâu dài của cả hai bên.
Ông nói thêm rằng Trung Quốc quan ngại sâu sắc về tình hình leo thang hiện nay và hy vọng cả hai bên sẽ giải quyết vấn đề thông qua đối thoại, tham vấn. Theo ông, xét đến lợi ích và nguyện vọng chung của các nước trong khu vực, Trung Quốc, với lập trường công bằng và khách quan, đã và sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy đối thoại và giảm leo thang theo cách riêng của mình.
Đại sứ quán Campuchia tại Thái Lan. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng kêu gọi Thái Lan và Campuchia ngừng bắn và cố gắng đàm phán. Malaysia hiện là Chủ tịch Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó có Campuchia và Thái Lan.
"Họ rất gần gũi với Malaysia và tôi đã gửi thông điệp tới cả hai Thủ tướng. Tôi mong được nói chuyện với cả hai bên vào tối nay", ông Anwar nói với các phóng viên. Ông nhấn mạnh hòa bình là lựa chọn duy nhất hiện có.
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, một số quốc gia như Mỹ và Trung Quốc đã khuyến cáo công dân của mình ở các khu vực liên quan cảnh giác, tuân thủ khuyến cáo từ chính quyền địa phương.
Theo thông tin từ Bộ Y tế Thái Lan, các cuộc không kích xuyên biên giới khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, hầu hết do một vụ tấn công bằng tên lửa gần một trạm xăng ở tỉnh Sisaket.
Trong khi đó, báo Campuchia đưa tin khoảng 5.000 cư dân dọc các khu vực biên giới đã phải sơ tán đến nơi an toàn.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) can thiệp khẩn cấp. Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai thì cho biết sẽ không đàm phán với Campuchia cho đến khi giao tranh chấm dứt.
Dù tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura cho biết hai nước không thể cắt đứt hoàn toàn vì như vậy các kênh "hạ nhiệt" xung đột biên giới cũng sẽ bị đóng lại. Ông Nikorndej Balankura giải thích rằng việc duy trì một mức độ quan hệ ngoại giao nhất định là điều cần thiết để kiểm soát căng thẳng.
“Việc cắt đứt mọi quan hệ sẽ đóng lại mọi cơ hội giảm bớt áp lực từ cả hai phía, và hai nước sẽ khó tìm được tiếng nói chung cho hòa bình”, ông Nikorndej nói.
- Dàn mỹ nhân đọ sắc trên thảm đỏ Oscar 2026 (09:14)
- 4 trường công an tuyển sinh hệ dân sự năm 2026 (09:01)
- Israel tuyên bố tấn công Iran không ngừng nghỉ (33 phút trước)
- WSJ: Mỹ chuẩn bị công bố liên minh hộ tống tàu qua eo biển Hormuz (44 phút trước)
- Iran chuẩn bị gì để đối phó kịch bản Mỹ đổ bộ đánh chiếm đảo Kharg? (59 phút trước)
- Giá vàng giảm liên tục, có nên mua? (1 giờ trước)
- Ông Trump cảnh báo tương lai tồi tệ cho NATO nếu không hỗ trợ Mỹ (1 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao vẫn thoắt ẩn thoắt hiện, xung đột Mỹ - Iran sẽ kết thúc thế nào? (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 16/3: Không khí lạnh suy yếu, từ Bắc vào Nam đón nắng (2 giờ trước)
- Vì sao người Hà Lan không thích dùng rèm cửa? (15/03/26 21:16)