Xử phạt nhiều “ma men” vi phạm vượt mức kịch khung với những lý do không tưởng

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát ghi nhận nhiều người vi phạm nồng độ cồn với những lý do không tưởng.

g17a1266.jpeg
Kiểm soát chặt trên các tuyến đường. Ảnh: Chu Dũng

Điển hình vào 14h ngày 5-7, tổ công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố) làm nhiệm vụ trên phố Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm đã phát hiện anh N.T.H (sinh năm 1982; ở tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy biển kiểm soát 30Z1-76.xx, chở theo bao xi măng có biểu hiện sử dụng rượu, bia nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra, anh H tỏ ra bất ngờ và liên tục nói hôm nay "chưa uống một giọt bia, rượu nào". Tuy nhiên, qua kiểm tra nồng độ cồn, anh H vi phạm ở mức 0,107mg/lít khí thở.

Lúc này anh H mới trình bày, vào tối hôm trước có uống vài lon bia. Nhưng cả ngày hôm nay anh đi chở xi măng cho công trình xây dựng nên không dám uống bia, rượu.

Với vi phạm kể trên, anh H bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày làm việc.

449015162_1195143454812013_2042704776280991938_n(1).jpeg
Anh H tự tin đi chở xi măng vì nghĩ uống, bia từ đêm hôm trước. Ảnh: Chu Dũng

Tiếp theo, tổ công tác dừng xe máy biển kiểm soát 30K8-47.xx do ông N.K.T (sinh năm 1970; ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) điều khiển. Ông T cũng nói rằng đi lấy hàng cho vợ buôn bán, trong thời gian nghỉ trưa có sử dụng bia, rượu.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, tổ công tác phát hiện ông T vi phạm ở mức 0,687mg/lít khí thở. Đây là mức vi phạm nồng độ cồn rất cao (gấp hơn 1,7 lần mức vi phạm kịch khung). Mức vi phạm của ông T cao nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây. Với vi phạm kể trên, ông T sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày làm việc.

89260bcab4e816b64ff9.jpeg
Trường hợp vi phạm mức cao nhất trong tháng qua. Ảnh: Chu Dũng

Trung tá Nguyễn Công Hà, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 1 cho biết, trong quá trình làm việc, người vi phạm nào cũng lấy lý do đặc biệt ra để mong bỏ qua vi phạm, như do cãi nhau với vợ nên đi uống rượu, bia; do vui khi thấy bạn vừa sinh con trai…

“Những trường hợp vi phạm đều được cảnh sát giao thông giải thích để họ tâm phục, khẩu phục. Quá trình giải quyết thấu tình đạt lý, có ghi âm, ghi hình để phục vụ công tác xử lý sau này”, Thiếu tá Nguyễn Công Hà cho biết thêm.

g17a1286.jpeg
Nhiều lý do được người vi phạm nồng độ cồn đưa ra. Ảnh: Chu Dũng

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo, đang trong mùa bóng đá các giải châu Âu và châu Mỹ nên nhu cầu gặp gỡ, giao lưu xem bóng đá cũng tăng. Tuy nhiên, người dân không nên “vui chơi quá đà”, sử dụng rượu, bia để có hành vi điều khiển phương tiện gây nguy hiểm cho bản thân và xã hội. Ngoài cảnh sát giao thông, công an các địa phương, các tổ công tác đặc biệt cũng tiến hành xử lý vi phạm nồng độ cồn khép kín mọi khung giờ, khép kín địa bàn.

Theo báo cáo, từ ngày 14-6 đến nay, các lực lượng cảnh sát đã xử lý 29.790 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 8.290 phương tiện và 17.375 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe 4.715 trường hợp.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn đã xử lý 6.122 trường hợp; vi phạm quá khổ, quá tải, “cơi nới” thành, thùng có 956 trường hợp; đi không đúng làn đường 388 trường hợp; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 828 trường hợp; chở hàng cồng kềnh 692 trường hợp.

Riêng các tổ công tác 141/Công an thành phố phát hiện 82 vụ việc, bắt giữ 95 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, bàn giao cho các đơn vị chức năng điều tra, giải quyết theo quy định. Tang vật thu giữ 31 gói, viên nghi ma túy các loại; 2 dao, 1 còng số 8, 4 gậy 3 khúc; 32 bình kim loại nghi chứa khí N2O. Thu giữ 16 giấy phép lái xe và 2 biển kiểm soát nghi không do cơ quan có thẩm quyền cấp, 24 xe mô tô nghi xe tang vật, 10 thùng các-tông chứa hàng hóa có chữ nước ngoài không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Quá trình kiểm tra, kiểm soát, xử lý 1.276 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 380 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

 
Chu Dũng / HNM