Quốc tế
25/03/2021 14:22Xét xử 5 sinh viên kích động thù ghét người Trung Quốc
Trong phiên xét xử hôm 24/3, những người này bị cáo buộc phân biệt chủng tộc và kích động thù ghét qua việc đăng bài trên Twitter, sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ban hành lệnh yêu cầu người dân ở nhà hồi cuối tháng 10/2020.
![]() |
Sun-Lay Tan, một nghệ sĩ người Pháp gốc Campuchia và Trung Quốc, phản đối phân biệt chủng tộc chống người gốc Á tại Paris hồi tháng 1/2020. Ảnh: Reuters |
Tất cả bị cáo đều không có tiền án tiền sự. Phiên kết án dự kiến diễn ra ngày 26/5. Các bị cáo có thể bị phạt tiền chứ không phải ngồi tù. Covid-19 được cho là có khởi phát từ Trung Quốc và lo ngại về nạn thù ghét người gốc Á đang gia tăng ở các nước phương Tây.
"Nhốt tôi vào lồng với một người Trung Quốc, tôi sẽ chơi đùa anh ta, hủy hoại anh ta, tôi muốn nhìn thấy mắt anh ta mờ đi hy vọng" là một bài đăng trên Twitter được đọc trước tòa.
Phản hồi lại những bài đăng này, hashtag #Tôi không phải virus và #Chấm dứt viện cớ virus gây thù ghét lập tức nổi lên nhằm chống lại định kiến về nguồn gốc virus.
Người biểu tình tụ tập trước tòa án xét xử 5 bị cáo ở Paris. Một người mang biển viết chữ "Dù ở Atlanta hay Paris, hãy nói không với phân biệt chủng tộc chống người gốc Á". Atlanta, thành phố thuộc bang Georgia, Mỹ, là nơi xảy ra vụ xả súng tuần trước khiến 6 phụ nữ gốc Á thiệt mạng.
"Mẹ tôi bị tấn công, dì tôi nữa. Bởi chúng tôi là người châu Á, người ta nghĩ rằng chúng tôi có tiền", Darith Ly, 30 tuổi, người Campuchia gốc Hoa, nói khi tham gia biểu tình.
"Nếu giữa các quốc gia tồn tại bất đồng, nó nên giải quyết bằng chính trị và ngoại giao", Bai Quan, chủ chuỗi nhà hàng Trung Quốc tại Pháp, nói.
Những người chỉ trích cáo buộc cảnh sát lơ là không giải quyết những mối đe dọa chống lại cộng đồng người Hoa ở Pháp, cộng đồng bị nhắm mục tiêu vì định kiến họ thường giàu có và mang theo người nhiều tiền mặt.
Vụ đánh đập tới chết thợ may Zhang Chaolin ở phía bắc Paris năm 2016 đã làm nổi bật những vụ hành hung kiểu này nhằm vào người gốc Á. Zhang, 49 tuổi, bố của hai đứa trẻ, bị hai thiếu niên đeo bám khi đang trên đường tới một nhà hàng ở ngoại ô Paris. Hai tên này chỉ bỏ đi sau khi lấy được sạc điện thoại và một số đồ ngọt. Hai tên này bị kết án tù năm 2018.
Viện Nghiên cứu Nhân khẩu học Quốc gia (INED) của Pháp hồi tháng 5/2020 công bố nghiên cứu liên quan giữa Covid-19 và người gốc Á, cho biết đại dịch đã dẫn tới "những khía cạnh phân biệt chủng tộc người gốc Á mới".
Hồng Hạnh (Theo AFP)
- 20.000 căn hộ chung cư cũ sẽ được Hà Nội "thay áo" trước 2030 (22 phút trước)
- Miễn vé tham quan di tích Huế cho khách Việt ngày 19/8 và Quốc khánh 2/9 (30 phút trước)
- Báo Malaysia cảnh báo đội nhà về chiến thuật 'giăng bẫy' của HLV Kim Sang-sik (35 phút trước)
- Vốn FDI đổ vào bất động sản: Phân khúc nào hưởng lợi? (48 phút trước)
- Động đất xảy ra ngoài khơi, Indonesia ban hành cảnh báo sóng thần (1 giờ trước)
- Ông Trump bác bỏ lo ngại thủy thủ tàu sân bay Mỹ kiệt sức sau 250 ngày trên biển (1 giờ trước)
- Điểm chuẩn ngành Dược liên tục giảm: Ngành học này đang mất sức hút? (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 15/8: Thế giới tăng, trong nước giảm một triệu đồng mỗi lượng (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 15/8: Tăng trở lại (1 giờ trước)
- Ý nghĩa cái chết kỳ lạ của Lỗ Trí Thâm trong 'Thủy hử': Qua đời khi tọa thiền (14/08/26 21:02)
