Xe biển xanh đón lãnh đạo ở sân bay được kiểm soát như thế nào?

Người và phương tiện được cấp thẻ ra vào khu vực hạn chế ở sân bay phải là cán bộ nhà nước và xe công. 

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh hôm qua 8/1 đã ký văn bản gửi báo chí để xin lỗi vì Văn phòng Bộ này "dùng xe công vào đón người nhà Bộ trưởng" không đúng quy định.

Giải thích về chế độ đưa đón lãnh đạo tại các sân bay, ông Trần Hoài Phương - Giám đốc cảng vụ hàng không miền Bắc cho hay, để tạo điều kiện công tác cho các bộ, ngành và địa phương, nhiều tổ chức, cá nhân và phương tiện phục vụ đã được cơ quan cảng vụ cấp thẻ ra vào sân bay.

"Khi có thẻ này thì cá nhân, phương tiện được ra vào khu vực hạn chế ở sân bay theo quy định, không phải di chuyển trong nhà ga như các hành khách thông thường khác. Thời gian qua, đơn vị đã cấp thẻ cho nhiều bộ ngành chứ không riêng Bộ Công Thương ", ông Phương nói.

Cụ thể theo ông Phương, thông tư 01/2016 của Bộ Giao thông Vận tải đã quy định cán bộ, nhân viên cơ quan nhà nước; người của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam..., thuộc diện có thể được cấp thẻ ngắn hạn hoặc dài hạn vào khu vực hạn chế sân bay.

Cùng với đó, phương tiện trong diện xem xét cấp thẻ phải là xe công thuộc quản lý của cơ quan Đảng, Nhà nước và phục vụ các lãnh đạo ở Trung ương, địa phương, trong đó có cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh... trở lên.

Quy định này không nêu người nhà của các chức danh đó thuộc diện được cấp thẻ hoặc được sử dụng thẻ để ra vào khu vực hạn chế sân bay.

xe bien xanh don lanh dao o san bay duoc kiem soat nhu the nao

Sân bay Nội Bài. Ảnh minh họa: Xuân Hoa.

Về quy trình cấp thẻ, đơn vị chủ quản người và phương tiện gửi hồ sơ đến Cảng vụ hàng không, xét duyệt trong 7 ngày với thẻ dài hạn; còn giấy phép ngắn hạn thì cơ quan quản lý thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép sau 60 phút nếu hồ sơ hợp lệ.

"Khi người, phương tiện có thẻ hoặc giấy phép cần vào khu vực hạn chế sân bay thì phải báo cho lực lượng an ninh để kiểm soát tại cổng ra vào. Xe vào sân bay sẽ có phương tiện của cảng hàng không dẫn đường để đi theo đúng luồng tuyến đến vị trí máy bay đậu", ông Phương nói.

Theo ông, hiện chưa có quy định lực lượng an ninh phải "nhận biết người được đón là ai?".

"Lực lượng an ninh thường chỉ kiểm tra người và phương tiện ra vào sân bay có mang theo vật phẩm nguy hiểm hay không, giám sát để đảm bảo đón đúng số hiệu chuyến bay. Còn trách nhiệm sử dụng phương tiện vào khu vực hạn chế và đón đúng người thuộc về cơ quan xin cấp phép", ông nói.

Theo một số

chuyên gia hàng không, quan chức được ưu tiên ở sân bay là do tính gấp gáp của việc công, song

quy định này có kẽ hở dẫn đến tình trạng đưa đón không đúng quy định. Thời gian tới, Bộ Giao thông nên nghiên cứu

siết chặt theo hướng thu hẹp diện được đưa đón tại khu vực hạn chế sân bay, chỉ áp dụng chế độ này cho một số vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ông Lê Thanh Vân - Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, cơ quan nhà nước "dùng xe công đón người trong gia đình lãnh đạo ở sân bay" là thực hiện không đúng quy định pháp luật về sử dụng tài sản công và thực thi công vụ, nhất là trong bối cảnh Trung ương vừa ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Vị đại biểu cũng đề nghị hạn chế hoặc bãi bỏ chế độ ưu tiên đối với lãnh đạo cấp bộ trưởng, chủ tịch tỉnh... trong việc đưa đón tại sân bay, đi vé hạng thương gia.

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, các chế độ đưa đón, phương tiện phục vụ quan chức nên được khoán vào lương thay vì phân bổ trực tiếp như lâu nay.

Bà nhấn mạnh, đây là cách thức nhiều nước đã áp dụng và qua đó tiết kiệm đáng kể cho ngân sách cũng như tạo sự minh bạch trong sử dụng tài sản công.

"Trước đây, có lần tôi được đi trong đoàn của một lãnh đạo Chính phủ sang thăm Nhật Bản mới biết Bộ Ngoại giao nước bạn không có xe biên chế đón lãnh đạo mà thuê xe để phục vụ từng sự kiện", bà Lan nói.

Ngày 4/1, lực lượng kiểm soát an ninh Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho ôtô biển kiểm soát của Bộ Công Thương vào đón khách tại sân đỗ máy bay. Trước đó, Văn phòng Bộ có văn bản gửi đến Cảng vụ hàng không miền Bắc và các đơn vị liên quan về việc đón tiễn Bộ trưởng Trần Tuấn Anh.

Bộ này cho biết ông Trần Tuấn Anh đi công tác tại TP HCM và trở về Hà Nội lúc 17h ngày 4/1 trên chuyến bay VN262. Văn phòng Bộ đề nghị Cảng vụ tạo điều kiện đón Bộ trưởng tại sân đỗ máy bay và nhà ga VIP A.

Tuy nhiên, ông Trần Tuấn Anh không có trên chuyến bay này. Nguồn tin cho biết, người được chiếc xe biển xanh của Bộ Công Thương đón là vợ ông Trần Tuấn Anh.

xe bien xanh don lanh dao o san bay duoc kiem soat nhu the nao Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh: "Tôi đang điều trị"

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết ông vẫn đang trong quá trình điều trị bệnh.

xe bien xanh don lanh dao o san bay duoc kiem soat nhu the nao Bộ trưởng Công Thương xin lỗi vì \'xe biển xanh vào sân bay đón người thân\'

Lãnh đạo Bộ Công Thương hứa sẽ rà soát toàn bộ sự việc, đảm bảo không xảy ra việc tương tự trong tương lai.

xe bien xanh don lanh dao o san bay duoc kiem soat nhu the nao Xe biển xanh đón người nhà lãnh đạo tại cầu thang máy bay: \'Nếu sai phải lên tiếng, xin lỗi dư luận\'

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) cho rằng trước lùm xùm việc đưa xe biển xanh đón người nhà lãnh đạo ở ...

xe bien xanh don lanh dao o san bay duoc kiem soat nhu the nao Xe biển xanh đón khách tại cầu thang máy bay: Đại diện Bộ Công Thương vòng vo, né tránh báo chí

Bộ Công thương vẫn im lặng trước thông tin xe biển số xanh ưu tiên vào khu vực hạn chế chân cầu thang máy bay ...