World Cup nữ 2023 có gì đặc biệt?

Giành chiến thắng 2-1 trước Đài Loan hôm nay, tuyển nữ Việt Nam lần đầu góp mặt ở vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023.

Vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023 do Úc và New Zealand đăng cai, diễn ra từ ngày 20.7 đến 20.8.2023. Đây là lần đầu tiên World Cup bóng đá nữ tăng từ 24 lên 32 đội, mở ra cơ hội cho nhiều đội tham dự, trong đó có tuyển nữ Việt Nam.

Vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023 sẽ chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 đội tranh tài vòng tròn 1 lượt chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng loại trực tiếp (1/8). Tuyển Mỹ là đội giàu thành tích nhất với 4 lần đăng quang vào các năm 1991, 1999, 2015, 2019.

Hơn 2 năm trước, Chủ tịch Gianni Infantino của FIFA thông qua đề án thay đổi toàn diện cho giải đấu World Cup nữ. Theo đó, World Cup nữ 2023 tăng số lượng đội tham dự từ 24 lên 32 đội. Số tiền thưởng cho các đội tham dự cũng dự kiến nhiều gấp đôi kỳ World Cup nữ 2019.

Tại World Cup nữ 2023, châu Á có 5 suất dự vòng chung kết, bên cạnh suất đặc cách cho chủ nhà Australia. Tuyển Việt Nam trải qua hành trình vất vả, từ việc dừng bước ở tứ kết, sau đó chơi 2 trận play-off với Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) để làm nên lịch sử.

Hiện tại, World Cup nữ 2023 mới xác định 7 đội tranh tài ở vòng chung kết. Trong số đó, có 6 đội bóng châu Á giành quyền đi tiếp. Bên cạnh thầy trò HLV Mai Đức Chung, tuyển Philippines là đại diện còn lại của bóng đá Đông Nam Á góp mặt ở World Cup nữ.

New Zealand, suất chủ nhà của LĐBĐ châu Úc, là đội tuyển tiếp theo tranh tài ở World Cup nữ 2023. Các đại diện còn lại của LĐBĐ châu Âu (11 suất), châu Phi (4 suất), Bắc Mỹ (bao gồm cả Trung Mỹ, Caribe, 4 suất) và Nam Mỹ (4 suất) chưa xác định.

Riêng LĐBĐ châu Úc chỉ có một suất cho chủ nhà New Zealand. Ba suất vé vớt được quyết định sau các trận play-off. Và tuyển nữ Việt Nam đã nắm một trong ba tấm vé vớt góp mặt ở sân chơi danh giá nhất hành tinh.

32 đội chia thành 8 bảng đấu ở World Cup nữ 2023. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để phân định vị trí. Hai đội đứng nhất và nhì của từng bảng bảng tiến vào vòng knock-out.

Trong trường hợp các đội bằng điểm, thứ hạng được phân định theo các tiêu chí lần lượt là: hiệu số bàn thắng/bàn thua, số bàn thắng ghi được, thành tích đối đầu, bàn thắng ghi trước đội cạnh tranh trực tiếp, fair-play và bốc thăm.

5 thành phố của Úc gồm Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, Perth cùng 4 thành phố của New Zealand là Auckland, Hamilton, Wellington, Dunedin là nơi được chọn tổ chức các trận đấu ở vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023. Những đội rơi vào bảng A, C, E, G sẽ thi đấu tại New Zealand còn B, D, F, H đấu tại Úc.

Ba năm trước, tuyển nữ Thái Lan là đại diện duy nhất của Đông Nam Á dự World Cup 2019. "Voi chiến" đứng bét bảng F sau 3 trận toàn thua và nhận hiệu số -19. Trước đó, tuyển Thái Lan từng thắng một trận ở World Cup nữ 2015.

Với hai chiến thắng xuất sắc trước tuyển nữ Thái Lan và Đài Loan tại vòng đấu play-off, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung lần đầu tiên có được tấm vé tham gia giải vô địch bóng đá nữ thế giới. Đây là phần thưởng xứng đáng cho mọi nỗ lực và cố gắng của các nữ tuyển thủ Việt Nam.

Về phía tuyển nữ Đài Loan, đội bóng này sẽ phải tiếp tục đá trận play-off liên lục địa để nắm bắt cơ hội cuối cùng tham gia World Cup nữ 2023.

PV (th)

World Cup nữ 2023: Tuyển Việt Nam tranh suất với Thái Lan, Uzbekistan... World Cup nữ 2023: Tuyển Việt Nam tranh suất với Thái Lan, Uzbekistan...
FIFA tăng số đội dự World Cup nữ, cơ hội rộng mở với Việt Nam FIFA tăng số đội dự World Cup nữ, cơ hội rộng mở với Việt Nam
FIFA tăng đội dự World Cup nữ lên 32, tạo cơ hội lớn cho tuyển nữ Việt Nam FIFA tăng đội dự World Cup nữ lên 32, tạo cơ hội lớn cho tuyển nữ Việt Nam
/ Nghề nghiệp và cuộc sống