Dù World Cup 2026 đã khởi tranh, sự bùng nổ du lịch mà ngành khách sạn và hàng không Mỹ kỳ vọng vẫn chưa xuất hiện.

Thay vì chứng kiến làn sóng người hâm mộ quốc tế đổ về, nhiều doanh nghiệp đang phải điều chỉnh kỳ vọng khi nhu cầu thực tế thấp hơn đáng kể so với dự báo ban đầu.

Trong nhiều năm, World Cup được xem là cơ hội vàng để thúc đẩy ngành du lịch Mỹ. Tuy nhiên, giá vé máy bay tăng mạnh, chi phí khách sạn đắt đỏ, vé xem các trận đấu ở mức cao cùng những thủ tục thị thực phức tạp đã khiến không ít người hâm mộ quyết định ở nhà hoặc lựa chọn những hình thức theo dõi khác ít tốn kém hơn.

Giám đốc điều hành Hiệp hội Khách sạn Thành phố New York Vijay Dandapani thừa nhận kết quả ban đầu gây thất vọng cho ngành lưu trú. Ông cho biết hiệp hội đã phải cắt giảm dự báo doanh thu khách sạn liên quan đến World Cup xuống khoảng 60 triệu USD, tương đương chỉ bằng 60% kỳ vọng trước đó. “Nhìn chung, đây là một sự thất vọng”, ông nói.

uyucue4onbn3vgopp3vdxmyvhe.png
 

Người hâm mộ không thể đến World Cup 2026 vì bị từ chối visa Mỹ xếp hàng nhận vé xem tivi miễn phí trong một chương trình khuyến mãi đặc biệt tại Argentina. Ảnh: Reuters

Dữ liệu từ công ty phân tích và cung cấp dữ liệu hàng không hàng đầu thế giới Cirium cho thấy lượng đặt vé máy bay từ châu Âu tới hầu hết các thành phố đăng cai trong tháng 6 và tháng 7 giảm trung bình 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lượng đặt vé tới New York, nơi tổ chức trận chung kết World Cup, giảm tới 15,8%.

FIFA dự báo khoảng 1,2 triệu người hâm mộ sẽ đến New York trong thời gian diễn ra giải đấu. Tuy nhiên, ông Vijay Dandapani cho biết ngành khách sạn địa phương hiện chỉ kỳ vọng khoảng 500.000 lượt khách. Sự chênh lệch này cho thấy khoảng cách đáng kể giữa dự báo và thực tế thị trường.

Áp lực cạnh tranh buộc nhiều khách sạn phải giảm giá phòng để thu hút khách. Theo đó, một số cơ sở lưu trú tại New York đã điều chỉnh giá thấp hơn đáng kể so với thời điểm mở bán cuối năm ngoái. Trong khi đó, các hãng hàng không cũng chưa ghi nhận làn sóng đặt vé phút chót như kỳ vọng.

Andy Milne, người hâm mộ lâu năm của đội tuyển Anh và tác giả cuốn sách That World Cup Guy cho rằng, chi phí đang là rào cản lớn nhất. “Nhiều người hâm mộ lựa chọn tới các điểm du lịch như Ibiza hoặc Las Vegas để xem các trận đấu qua truyền hình vì tổng chi phí thấp hơn nhiều so với việc đến các sân vận động ở Mỹ,” ông cho biết.

Tuy vậy, không phải mọi phân khúc đều chịu tác động tiêu cực. Airbnb cho biết World Cup đang trên đà trở thành sự kiện lớn nhất trong lịch sử của nền tảng này. Dữ liệu từ AirDNA cũng cho thấy nhu cầu thuê nhà ngắn hạn, đặc biệt ở phân khúc giá rẻ và tiết kiệm, đang tăng mạnh tại nhiều thành phố đăng cai.

Nhà kinh tế trưởng của AirDNA Jamie Lane nhận định nhu cầu du lịch giải trí tại các thành phố World Cup vẫn tăng đáng kể nhờ sức hút của giải đấu.

Những tín hiệu trái chiều cho thấy World Cup 2026 vẫn là động lực lớn cho ngành du lịch. Tuy nhiên, bài toán chi phí đang buộc các doanh nghiệp khách sạn và hàng không phải điều chỉnh chiến lược nếu muốn tận dụng tối đa cơ hội từ sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Đỗ Phú (hanoimoi.vn)