World Cup 2026 được kỳ vọng mang lại khoảng 41 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu và trở thành giải đấu lớn nhất lịch sử. Tuy nhiên, cùng với quy mô mở rộng là những thách thức an ninh mới từ sự gia tăng của máy bay không người lái.

An ninh không phận trở thành thách thức lớn

Theo Reuters, các nhà hoạch định an ninh Mỹ đang coi drone (máy bay không người lái) là một trong những rủi ro đáng lo ngại nhất trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Không chỉ sân vận động, các khu vực dành cho người hâm mộ, khách sạn đội tuyển, sân tập và hệ thống giao thông kết nối giữa các địa điểm thi đấu cũng nằm trong phạm vi bảo vệ.

Giám đốc Doanh thu của công ty công nghệ phát hiện máy bay không người lái SkySafe, Melissa Swisher cho biết, những thiết bị bay giá rẻ đã làm thay đổi hoàn toàn cách thức tổ chức an ninh tại các sự kiện thể thao lớn.

“Một chiếc drone giá khoảng 1.000 USD có thể bay hơn 3 km chỉ trong vài phút. Khi lực lượng an ninh phát hiện ra nó thì có thể đã quá muộn để ngăn chặn”, bà cảnh báo.

p6lh22ihrvpdbm3nczd7g5fypu.png
Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy Sân vận động SoFi khi Los Angeles chuẩn bị cho World Cup 2026. Ảnh: REUTERS

Cũng theo bà, nguy cơ lớn nhất hiện nay không hẳn là tấn công trực tiếp mà là hoạt động giám sát trái phép. Drone có thể được sử dụng để theo dõi hoạt động của đội tuyển, thu thập hình ảnh khu vực hạn chế hoặc nghiên cứu mô hình bố trí lực lượng bảo vệ.

Giám đốc An ninh Công cộng của DroneShield và cựu đặc vụ FBI, ông Tom Adams, nhận định rằng các thiết bị này có thể vượt qua hầu hết mọi biện pháp bảo vệ truyền thống.

“Những hàng rào, máy dò kim loại hay khu vực kiểm soát người đi bộ đều được thiết kế để ngăn chặn các mối đe dọa trên mặt đất. Drone lại xuất hiện từ trên không, nơi các biện pháp an ninh truyền thống gần như không phát huy tác dụng,” ông nói.

Để ứng phó, chính quyền Mỹ đã phân bổ tới 250 triệu USD thông qua Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang cho 11 bang đăng cai cùng Washington, nhằm hỗ trợ giám sát và giảm thiểu các hoạt động bay trái phép. Cục Hàng không Liên bang cũng áp dụng lệnh cấm máy bay và drone hoạt động trong phạm vi khoảng 5,6 km quanh sân vận động vào những ngày diễn ra trận đấu.

Động lực tăng trưởng mới

Trong khi giới an ninh chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất, giới kinh tế lại kỳ vọng World Cup 2026 sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu.

Theo nghiên cứu "Đánh giá tác động kinh tế - xã hội của World Cup 2026" do FIFA phối hợp với Tổ chức Thương mại Thế giới thực hiện, giải đấu có thể đóng góp khoảng 41 tỷ USD cho GDP toàn cầu. Nghiên cứu được xây dựng dựa trên các dữ liệu về thương mại, việc làm, tiêu dùng và du lịch tại 3 quốc gia đăng cai gồm Mỹ, Canada và Mexico.

rrzfcucijbjrnabthc62pfwt5m.png
Hình ảnh quảng cáo bia Modelo cho Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA 2026 tại khách sạn E-Central Los Angeles. Ảnh: REUTERS

World Cup năm nay sẽ là giải đấu lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 104 trận đấu. Công ty phân tích B. Riley ước tính khoảng 13,1 triệu lượt khách sẽ tới các thành phố đăng cai, tạo ra khoảng 21,3 triệu đêm lưu trú tại khách sạn. Đây được xem là động lực tăng trưởng quan trọng cho ngành du lịch, lưu trú và dịch vụ.

Các nhà phân tích nhận định những doanh nghiệp khách sạn, hãng hàng không, bán lẻ, thực phẩm, quảng cáo và nền tảng số sẽ hưởng lợi đáng kể.

Deutsche Bank dự báo World Cup 2026 có thể mang lại doanh thu quảng cáo cao nhất lịch sử tại thị trường Mỹ. Trong khi đó, Tập đoàn Tài chính Macquarie ước tính tổng giá trị cá cược toàn cầu liên quan đến giải đấu có thể vượt 50 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với kỳ World Cup trước.

Từ góc độ kinh tế, World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích cho nhiều lĩnh vực trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng toàn cầu vẫn còn nhiều biến động. Tuy nhiên, để khai thác trọn vẹn cơ hội đó, các nước chủ nhà trước hết phải bảo đảm một giải đấu an toàn trước những thách thức công nghệ ngày càng tinh vi.

Đỗ Phú (hanoimoi.vn)