Xã hội
18/04/2018 16:26Vụ thầy giáo dâm ô nhiều học sinh lớp 3 ở Hà Nội: Xử lý như thế nào?
![]() |
Trao đổi với PV Lao Động luật sư cho biết, thầy giáo N.Đ.L (công tác tại Trường tiểu học xã An Thượng A, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã vi phạm những điều luật sau: Điều 37 Hiến pháp 2013, điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 “Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín” và điều 6 “Luật trẻ em 2016 quy định các hành vi bị nghiêm cấm”. Ông Thơm cho rằng: “Để có căn cứ xác định đối tượng có hành vi dâm ô, ngoài lời khai của các em học sinh bị xâm hại, cần giám định cơ chế hình thành các tổn thương bộ phận sinh dục, các mẫu vật ADN, thu giữ các vật chứng như quần, áo... Đây là những chứng cứ vật chất để làm căn cứ chứng minh đối tượng thực hiện hành vi phạm tội dâm ô đối với trẻ em”.
![]() |
Trẻ đang trong độ tuổi phát triển, chưa hoàn thiện về mặt thể chất và tâm sinh lý, nếu bị xâm hại tình dục sẽ dẫn đến những hậu quả lâu dài về sau.
Điều đáng lên án trong vụ việc này là đối tượng phạm tội là người thầy giáo đang có trách nhiệm giáo dục học sinh. Đối tượng không những đã xâm hại nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của trẻ mà còn đi ngược lại những giá trị cao quý của người thầy giáo mà cả xã hội tôn vinh. Hành vi của đối tượng đã gây bàng hoàng trong dư luận xã hội, gây hoang mang lo lắng cho các phụ huynh đang cho con theo học tại các cơ sở giáo dục.
“Qua các tài liệu, chứng cứ thu thập được thì hành vi của đối tượng đã cấu thành tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 146 BLHS 2015 với tình tiết dâm ô 6 nữ sinh lớp 3 và đối với người phạm tội là người có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh. Ngoài ra, nếu kết quả giám định xác định hành vi dâm ô của đối tượng gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên thì đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự đến 12 năm tù” - Luật sư khẳng định.
Cũng theo luật sư Thơm, cần làm rõ việc thầy L tổ chức lớp học dạy thêm tại nhà có thực hiện đúng theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo không? Căn cứ Điều 4 Thông tư số 17/2012 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm đã cấm các trường hợp không được dạy thêm “Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: Bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống”. Nếu cá nhân, tổ chức muốn dạy thêm ngoài nhà trường thì phải thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Điều 6 Thông tư số 17/2012.
Sau sự việc đáng tiếc này nhà trường cần phải nhìn nhận lại trách nhiệm trong việc quản lý, tuyển chọn cán bộ, cũng như công tác giáo dục tư tưởng, quan tâm đến đời sống tâm cán bộ nhà trường.
| Thầy giáo dâm ô 9 học sinh bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối
Theo thông tin từ phía người thân gia đình nhà nghi phạm, hiện thầy L. đang bị mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối ... |
| Tin tức mới nhất vụ thầy giáo dâm ô học sinh
Liên quan đến vụ thầy giáo dâm ô học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thành lập tổ công tác phối ... |
- Nhà khoa học Mỹ: VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ làm khoa học ra toàn cầu (17:10)
- AFC tiết lộ án phạt của Malaysia, tuyển Việt Nam chờ tin vui (27 phút trước)
- Iran tuyên bố không đầu hàng, Israel tung hơn 80 chiến đấu cơ không kích (49 phút trước)
- Giá hoa hồng 8/3 tăng kỷ lục: Khách bất ngờ, tiểu thương TP.HCM lo ế (1 giờ trước)
- Ô tô tông liên hoàn 10 xe ở Hà Nội: 1 người tử vong, tài xế có nồng độ cồn (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt tăng dựng đứng, cao nhất 8.490 đồng/lít (1 giờ trước)
- Xung đột ở Trung Đông, các hãng hàng không Việt khai thác chặng bay này thế nào? (2 giờ trước)
- Mỹ: Chiến dịch tấn công Iran sẽ kéo dài từ 4 đến 6 tuần (2 giờ trước)
- Vì sao ngày 8/3 là Ngày Quốc tế Phụ nữ? (3 giờ trước)
- Xung đột tại Trung Đông: Châm ngòi cho làn sóng di cư mới (5 giờ trước)

