Vụ nã tên lửa mới nhất vào căn cứ Mỹ ở Iraq gây thương vong

Ít nhất 4 binh sĩ Iraq bị thương khi 8 quả tên lửa nã vào căn cứ không quân Al-Balad nơi có binh sĩ Mỹ đóng quân.

Căn cứ Mỹ ở Iraq bị tấn công hôm 12.1. Ảnh: RT.

Ít nhất 8 tên lửa Katyusha đã bắn trúng căn cứ Al-Balad cách thủ đô Baghdad, Iraq khoảng 80km về phía bắc hôm 12.1, văn phòng thủ tướng Iraq xác nhận thông tin. Các tên lửa này đã tấn công vào một đường băng bên trong căn cứ, nguồn tin quân sự của Reuters cho biết trước đó.

Không có thông tin về thương vong đối với các binh sĩ đóng tại căn cứ Al-Balad.

Cho đến nay, chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Cơ sở quân sự này đã trở thành mục tiêu tấn công thường xuyên sau khi Mỹ ám sát một vị tướng hàng đầu của Iran - tướng Qasem Soleimani.

Các căn cứ của Mỹ ở Iraq cũng bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Iran vào ngày 8.1.

Sau vụ Mỹ ám sát tướng Soleimani trên lãnh thổ Iraq, quốc hội Iraq đã thông qua một nghị quyết hồi tuần trước, yêu cầu chính phủ trục xuất quân đội nước ngoài và hủy bỏ yêu cầu liên tục hỗ trợ quân sự từ liên minh do Mỹ đứng đầu.

Thủ tướng Iraq Adil Abdul-Mahdi cũng yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cử một phái đoàn bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc rút quân. Tuy nhiên, Washington tuyên bố sẽ không thảo luận về bất kỳ kế hoạch rút quân nào đồng thời gọi sự hiện diện của binh sĩ Mỹ trên lãnh thổ Iraq là phù hợp.

Thanh Hà

 

 

 

 

/ laodong.vn