Xã hội
17/05/2018 16:21Vụ di tích bị lãng quên: Xã đề nghị TP. Hải Phòng “cứu” miếu Hà Phương
Ngay sau khi báo Dân Việt có bài phản ánh miếu Hà Phương (xã Thắng Thuỷ, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) sau hơn 25 năm được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia, đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được quan tâm trùng tu, sửa chữa, ngày 12.5, UBND xã Thắng Thủy có công văn gửi UBND TP Hải Phòng và các ban ngành của thành phố đề nghị xin được trùng tu, sửa chữa, “cứu” di tích miếu Hà Phương trước nguy cơ bị sập đổ.
|
Miếu Hà Phương đang bị xuống cấp nghiêm trọng
|
Cổng di tích đã hư hỏng có nguy cơ đổ sập gây nguy hiểm cho người dân
Theo công văn của UBND xã Thắng Thủy thì: Di tích lịch sử văn hóa miếu Hà Phương nơi thờ tự hai vị đại tướng là Bảo An Đại Vương và Công Nghị Đại Vương có công thời vua Hùng Vương thứ 18 (Duệ Vương), đã được Bộ Văn hoá thông tin quyết định công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia ngày 18.1.1993. Do thời gian quá lâu và thiên nhiên khắc nghiệt và qua các thời kỳ chiến tranh nên hiện nay di tích đã xuống cấp nghiêm trọng một số hạng mục như: mái ngói bị xô dồn dẫn đến dột nát mỗi khi trời mưa, các xà gian phía trước nhà tiền đường bị mối mọt có nguy cơ bị đổ sập khi có mưa to gió lớn, đặc biệt hai cánh cửa hậu cung và tiền đường bị hư hỏng nặng, toàn bộ hoành dui nhà tiền đường và hậu cung bị mục nát do thấm dột có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Bên ngoài cổng di tích xây gạch đất nung trong tình trạng lung lay mỏ và nghiêng có chiều hướng đổ sập bất cứ lúc nào gây nguy hiểm cho người dân.
Mặc dù địa phương đã huy động nhân lực và tiền để tu bổ những phần ngoài di tích nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu thực tế di tích đang bị hư hỏng nặng. UBND xã đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm trùng tu, sửa chữa, “cứu” di tích lịch sử cấp quốc gia miếu Hà Phương có nguy cơ bị sập đổ.
Chiều ngày 16.5, PV Dân Việt đã trao đổi với ông Lê Văn Quý- Gám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng về sự việc trên, ông Quý cho biết: “ Sở đã nắm được sự việc và sẽ cho đoàn kiểm tra trong một vài ngày tới”.
| Lộ diện hàng loạt hiện vật trăm năm chìm dưới 'thiên hạ đệ nhất hùng quan'
Qua bước đầu khai quật khảo cổ học, các nhà khảo cổ học làm lộ diện bậc cấp bằng đá thanh, móng cổng và lối ... |
| Khai quật khảo cổ di tích Hải Vân Quan ở độ cao 500 m
Việc khai quật khảo cổ di tích Hải Vân Quan nhằm làm phát lộ các dấu vết của tường thành, đồn phòng thủ của di ... |
| Làm gì để gỡ khó việc bảo tồn di sản ở làng cổ Đường Lâm?
Là nơi hội tụ nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu, làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây đồng ... |
- Bộ GD&ĐT sửa đổi 4 môn trong chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT (42 phút trước)
- Tuần tới VN-Index có lấy lại được ngưỡng 1.800 điểm? (1 giờ trước)
- Người dân Thái Lan kể cảnh nước ngập nhà, nhiều ngày phải ngủ trên bàn (1 giờ trước)
- Việt Nam nâng hạng thị trường chứng khoán: Cơ hội và thách thức của doanh nghiệp (1 giờ trước)
- Ứng dụng bản đồ Trung Quốc hiển thị 'đường lưỡi bò', xâm phạm chủ quyền Việt Nam (2 giờ trước)
- Sắp khởi công phục dựng điện Kính Thiên (5 giờ trước)
- Lũ lụt, sạt lở kinh hoàng khiến 19 người thiệt mạng ở Ấn Độ, Nepal (5 giờ trước)
- Xuân Son gặp chấn thương, nguy cơ chia tay sớm FIFA ASEAN Cup 2026 (7 giờ trước)
- Siêu El Niño: Phép thử sinh tử cho hạ tầng giữ nước của California (8 giờ trước)
- Sắc vóc 'bông hồng lai' đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 (9 giờ trước)