Vụ Chủ tịch Đà Nẵng bị dọa: Ông Xuân Anh nói gì?

Ông Đào Tấn Cường anh trai ông Đào Tấn Bằng - CVP Thành ủy Đà Nẵng đã trên 18 tuổi nên phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Ai sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Thành ủy không liên quan

Trước sự việc Cục Cảnh sát hình sự đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Đào Tấn Cường (trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), người đã có hành vi sử dụng điện thoại nhắn tin với nội dung đe doạ gửi đến số điện thoại của ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho hay cũng chỉ biết thông tin qua báo chí và mới nắm được sự việc.

Trao đổi cụ thể với Đất Việt, về việc ông Cường là anh trai ông Đào Tấn Bằng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, ngày 22/8, ông Nguyễn Xuân Anh cho biết: "Thực tế, việc này không liên quan gì đến ông Đào Tấn Bằng, cũng không liên quan đến Thành ủy.

Hơn nữa, anh trai của ông Bằng cũng đã trên 18 tuổi, đủ tuổi tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình và bên này không ai nắm được thông tin.

Cũng như chuyện bản thân chúng ta có bà chị, ông anh ra đường làm gì thì có biết được hay không? Nếu bị gán tội sang với tên tuổi chức danh của mình, thì có chịu được không?.

vu chu tich da nang bi doa ong xuan anh noi gi
Ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Vụ việc này, theo tôi không liên quan gì tới những người khác. Ai sai người đó chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn việc vì sao ông Cường lại làm việc đó thì cần hỏi bên cơ quan công an, UBND thành phố".

Bên cạnh đó, theo ông Xuân Anh, ông Đào Tấn Bằng có nhiều anh, chị em chứ không chỉ có riêng ông Cường là anh trai.

"Tôi chắc chắn ông Bằng cũng không biết anh trai mình làm việc đó. Không khi nào ông Bằng đi xúi giục anh trai mình làm việc này, vì hai anh em cũng ở xa nhau.

Tôi cũng như mọi người khi báo chí đăng thông tin cũng mới nắm được, nên đừng có nói liên quan đến ông Bằng - Chánh văn phòng Thành ủy hay là Thành ủy Đà Nẵng. Việc này không có bất cứ sự liên quan nào", ông Xuân Anh nói thêm.

Về thông tin ông Cường nói nhắn tin đe dọa xuất phát do mâu thuẫn cá nhân, trong đó có việc ông Cường đứng tên khu biệt thự trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, việc này cần phải để bên UBND TP, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, lý giải xem vì sao ông Cường lại nhắn tin như vậy.

Trước đó, ngày 20/8, trao đổi với báo chí, ông Đào Tấn Bằng xác nhận thông tin ông Đào Tấn Cường, người vừa bị Cục Cảnh sát hình sự (C45 – Bộ Công An) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp vì hành vi nhắn tin đe dọa ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, là anh trai của mình.

"Đó là anh ruột tôi. Anh ấy cũng đã lớn rồi. Đây là sự việc cá nhân của anh ấy thì anh ấy chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ biết sao bây giờ", ông Bằng nói.

Liên quan khu biệt thự trên bán đảo Sơn Trà

Trong một diễn biến liên quan, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bước đầu đã làm rõ động cơ của nghi phạm Đào Tấn Cường - Phó giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng) trong vụ đe dọa Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Theo đó, ông Cường khai đã sử dụng điện thoại nhắn tin có nội dung đe dọa tới điện thoại của ông Huỳnh Đức Thơ và một số lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng.

vu chu tich da nang bi doa ong xuan anh noi gi
Một số dự án bất động sản trên Sơn Trà được cho là có liên quan đến ông Đào Tấn Cường.

Sự việc xuất phát do mâu thuẫn cá nhân, trong đó có việc ông Cường đứng tên khu biệt thự trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) vốn trước đó đã bị UBND TP.Đà Nẵng thực hiện một số biện pháp điều chỉnh, thu hồi dự án.

Nguồn tin cũng cho biết, cơ quan CSĐT đang tiếp tục làm rõ một số tình tiết khác có liên quan đến ông Cường.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, ông bất ngờ trước thông tin đối tượng nhắn tin dọa mình là Đào Tấn Cường.

"Cá nhân tôi và gia đình không hề có quan hệ mâu thuẫn nào với ông Đào Tấn Cường", ông Thơ khẳng định.

Hiện công an vẫn đang điều tra làm rõ về hành vi nhắn tin đe dọa với những lời lẽ nghiêm trọng, rằng sẽ gây nguy hiểm đến sự an nguy của cá nhân và người thân chủ tịch Đà Nẵng của ông Cường.

Được biết, ông Cường dùng 2 sim điện thoại không chính chủ nhắn nhiều tin đe dọa đến số máy của ông Huỳnh Đức Thơ và một phó chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng.

Tin nhắn gửi đến vào tuần đầu tháng 7 - thời điểm mà Thành uỷ, UBND TP Đà Nẵng có một số quyết định liên quan đến công tác điều động, bổ nhiệm nhân sự của thành phố; có đơn thư tố cáo tài sản của ông Thơ.

Trước khi bị bắt, ông Đào Tấn Cường còn được biết đến có liên quan đến một số dự án bất động sản tại bán đảo Sơn Trà.

/ Châu An/baodatviet.vn