Vụ 90 trẻ mầm non nhập viện ở Phú Thọ: Phòng GDĐT huyện Cẩm Khê nói gì?

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, gần 90 trẻ mầm non nhập viện ở Phú Thọ là do ngộ độc. Tuy nhiên, ngộ độc từ thực phẩm gì và ở đâu thì vẫn chưa xác định được. Cho đến nay, đã có 19 cháu khỏe mạnh và được xuất viện. 

Liên quan đến gần 90 trẻ của Trường Mầm non Thụy Liễu  (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) phải nhập viện điều trị khẩn cấp, bước đầu cơ quan chức năng xác định là do ngộ độc. Tuy nhiên, ngộ độc từ thực phẩm gì và ở đâu thì vẫn chưa xác định được.

Theo ông Nguyễn Tân Sơn - Trưởng phòng GDĐT huyện Cẩm Khê, qua chuẩn đoán ban đầu cơ quan chức năng cho rằng đó là dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, ngộ độc thực phẩm từ nguồn nào, ăn tại gia đình, liên hoan trong khu dân cư hay tại trường thì các cơ quan chức năng đang lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu thức ăn đi xét nghiệm. Khi nào có kết quả, cơ quan chức năng sẽ thông tin chính thức với cơ quan báo chí.

"Những đơn vị nào cung cấp thực phẩm về nhà trường thì cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý theo đúng thẩm quyền" - Trưởng phòng GDĐT huyện Cẩm Khê cho biết.

Trường Mầm non Thụy Liễu, nơi xảy ra vụ việc.

Cũng theo ông Nguyễn Tân Sơn, các đơn vị liên quan sẽ miễn toàn bộ viện phí cho các cháu phải nhập viện điều trị. Đến nay, đã có 19 cháu khỏe mạnh và được xuất viện. Dự kiến đến hết hôm nay (19.9), sẽ có khoảng 40 cháu nữa được ra viện.

Các cháu nhỏ sẽ được miễn tiền viện phí.

Còn theo ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê, ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế, Sở GDĐT, UBND huyện, UBND xã Thụy Liễu và các cơ quan ban ngành liên quan đã đến thăm hỏi động viên các gia đình có con em nhập viện, đồng thời chỉ đạo chạy chữa, cũng như lấy mẫu đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân dẫn đến sự việc.

“UBND huyện đã hỗ trợ mỗi gia đình có con phải nhập viện số tiền 200.000 đồng”, ông Hùng cho biết.

 

Bà Trần Thị Thắm - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thụy Liễu cho biết: “Ngày 13.9, các cháu bé này đã ăn bữa trưa và bữa phụ tại trường với thực đơn gồm cơm tẻ, nem rán, canh đỗ xanh, chè đỗ đen, chuối. Cho đến khi được bố mẹ đón về, các cháu vẫn vui chơi bình thường. Đến tối 13.9, nhiều trẻ bắt đầu có biểu hiện sốt cao đến 39 - 40 độ C kèm theo nôn, đi ngoài phân lỏng, đã được đưa tới cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê. Tính đến nay, đã có 88 trẻ và 1 giáo viên của trường nhập viện vì rối loạn tiêu hóa nghi ngộ độc thực phẩm”.

Cũng theo bà Thắm, tất cả thực phẩm của trường đều được nhập trong ngày theo hợp đồng ký kết với Công ty TNHH Nông nghiệp An Tâm (xã Lương Sơn, huyện Yên Lập và hai cơ sở khác). Đây là cơ sở có đầy đủ các giấy tờ, thủ tục về nguồn gốc của các thực phẩm. Bếp của trường được xây dựng theo tiêu chuẩn bếp ăn một chiều, đầy đủ các khu vực sơ chế, nấu nướng, khu phân chia thức ăn và rửa, vệ sinh… Tuy nhiên, kể từ khi xảy ra sự việc, bếp ăn bán trú của trường đã tạm dừng mọi hoạt động.

Tại sao trường mầm non, nhóm trẻ vi phạm là bị đóng cửa ngay?
Bé 3 tuổi bị bỏ quên 7 tiếng trên xe đưa đón được xuất viện
Chưa tìm được nguyên nhân gây ngộ độc gần 100 trẻ mầm non ở Phú Thọ
/ laodong.vn