Vụ 39 người Việt chết ở Anh: Một kẻ buôn người nhận tội

Một kẻ buôn người đã nhận tội buôn lậu 39 người Việt Nam vào Anh . Công tố viên cho biết, có 2 chuyến buôn người khác liên quan tới âm mưu của các nghi phạm ngoài chuyến chở 39 người được tìm thấy đã chết.

vu 39 nguoi viet chet o anh mot ke buon nguoi nhan toi

Cảnh sát Anh lái chiếc xe tải - nơi phát hiện thi thể của 39 người, khỏi hiện trường tại khu công nghiệp Waterglade ở Grays, Essex. Ảnh: EPA.

Alexandru Hanga, 27 tuổi đã thừa nhận là thành viên của băng đảng buôn người quốc tế vào Anh hôm 26.6. Theo Daily Mail, xuất hiện tại tòa án Anh hôm 26.6, kẻ buôn người 27 tuổi đã thừa nhận có âm mưu tiến hành hoạt động nhập cư bất hợp pháp và hiện đang chờ xét xử.

Hanga đang bị tạm giam và sẽ bị kết án sau phiên tòa cho các bị cáo còn lại vào mùa thu này.

Một kẻ buôn người khác là Gazmir Nuzi (43 tuổi), thừa nhận hỗ trợ cho nhập cư bất hợp pháp. Nghi phạm từ Tottenham nhận tội âm mưu hỗ trợ vi phạm luật nhập cư của Anh cho cá nhân không thuộc khối EU.

Trong khi đó, nghi phạm Christopher Kennedy, 23 tuổi, (ở Corkley Road, Armagh, Bắc Ireland) phủ nhận âm mưu phạm tội buôn người và hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp trong giai đoạn từ ngày 1.5.2018 đến ngày 24.10.2019.

Thi thể của 8 nữ giới và 31 nam giới được phát hiện trong một container xe tải ở một khu công nghiệp tại Grays, Essex, Anh vào ngày 23.10.2019. Các nạn nhân được xác định là đến từ nhiều tỉnh khác nhau của Việt Nam, người trẻ nhất là 2 nam thiếu niên 15 tuổi.

Các thi thể được phát hiện khi xe tải đưa container ở cảng Purfleet về một khu công nghiệp của Anh, sau khi container này được đưa tới từ Zeebrugge, Bỉ.

Hồi tháng 4 năm nay, tài xế xe tải Maurice Robinson, 25 tuổi, đã nhận 39 tội ngộ sát. Tài xế xe tải ở Laurel Drive, Craigavon, Bắc Ireland cũng đã thừa nhận âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và thu được tài sản từ phạm tội mà có nhưng phủ nhận cáo buộc tiêu thụ tài sản phạm tội mà có.

Cuộc điều tra của cảnh sát Essex về đường dây buôn người được cho là có liên quan đến vụ 39 người chết trên xe tải đã dẫn tới cáo buộc chống lại 5 người, trong đó có tài xế Robinson.

Công tố viên Jonathan Polnay cho biết hôm 26.6 rằng có 3 chuyến buôn người đặc biệt liên quan tới âm mưu của các nghi phạm. Ngoài chuyến có 39 người được tìm thấy đã chết, có 2 chuyến buôn người khác liên quan tới đường dây này, trong đó một chuyến do Kennedy làm tài xế và một chuyến khác có sự tham gia của Nuzi.

Theo đó, container sẽ đến bến cảng Purfleet nơi có xe tải đang chờ đợi để chuyển tới khu Collingwood Farm nằm gần một sân golf. Các công tố viên trình bày trước tòa rằng có một đội xe đang chờ sẵn những người nhập cư tại địa điểm này.

Cũng trong quá trình xét xử các nghi phạm liên quan tới vụ 39 người chết ở Essex, Anh, theo Daily Mail, nghi phạm Gheorghe Nica, 43 tuổi, dự kiến sẽ trải qua các phiên xét xử kéo dài đến 8 tuần, bắt đầu vào ngày 15.10. Nghi phạm này phủ nhận các cáo buộc liên quan tới hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp trong giai đoạn từ 1.5.2018 đến 24.10.2019. Nghi phạm ở Mimosa Close, Langdon Hills, Basildon, Essex này cũng phủ nhận 39 tội ngộ sát và 1 âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Ngoài ra, trong vụ việc, một nghi phạm khác là Valentin Calota, 37 tuổi, ở Cossington Road, Birmingham vẫn chưa đưa ra bất kỳ bào chữa nào với các cáo buộc âm mưu buôn lậu công dân ngoài EU vào Anh từ ngày 1.5.2018 đến ngày 24.10.2019.

Thanh Hà

vu 39 nguoi viet chet o anh mot ke buon nguoi nhan toi Bắt được kẻ cầm đầu vụ 39 người Việt tử nạn ở Anh

Nghi phạm chính trong vụ vận chuyển người trái phép dẫn đến cái chết thương tâm của 39 người Việt trong container ở Anh hồi ...

vu 39 nguoi viet chet o anh mot ke buon nguoi nhan toi Pháp, Bỉ bắt 26 nghi phạm vụ 39 người Việt chết trong container

Cảnh sát Pháp và Bỉ thực hiện các cuộc đột kích, bắt 26 người liên quan đến vụ 39 người Việt chết trong xe container ở Anh tháng ...

/ laodong.vn