VTV mua xong bản quyền World Cup 2022

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) công bố sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2022.

VTV thông báo được cấp phép bản quyền truyền thông tất cả các chương trình liên quan tới World Cup 2022 trong lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả truyền hình và phát thanh.

Cụ thể, VTV độc quyền phát sóng các trận đấu trên sóng truyền hình (mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV), không độc quyền radio trên lãnh thổ Việt Nam. Đài truyền hình Việt Nam cũng sở hữu độc quyền truyền phát trên nền tảng di động và internet.

VTV mua xong bản quyền World Cup 2022 - 1

VTV sở hữu bản quyền truyền thông World Cup 2022.

Đài truyền hình Việt Nam dự kiến tường thuật trực tiếp toàn bộ 64 trận đấu của World Cup 2022 và phát sóng nhiều chương trình bên lề trên các kênh sóng VTV2, VTV3, VTV5, VTV Cần Thơ và ứng dụng VTV Go.

Vấn đề bản quyền truyền hình World Cup 2022 trở nên nóng lên thời gian qua khi Infront Sports & Media (ISM) - đối tác của FIFA, được cho là đưa ra mức giá tới 15 triệu USD (khoảng 350 tỷ đồng), cao hơn nhiều so với World Cup 2018. 

VTV không tiết lộ mức giá mua bản quyền World Cup 2022. Nhà đài này được một số doanh nghiệp tài trợ, trong đó có đơn vị chi ra tới 100 tỷ đồng.

World Cup 2022 là lần thứ 22 giải đấu được tổ chức, diễn ra từ ngày 20/11 đến 18/12 tại Qatar. Đây là lần thứ hai trong lịch sử, World Cup được tổ chức ở châu Á (lần đầu tiên là World Cup 2002 diễn ra cách đây 20 năm, tại Nhật Bản và Hàn Quốc).

World Cup 2022 là phiên bản 32 đội cuối cùng của giải đấu (chuyển sang 48 đội từ năm 2026). Theo thể thức gồm vòng bảng và vòng loại trực tiếp, người hâm mộ được theo dõi tổng cộng 64 trận đấu tại giải.

32 đội sẽ nhận tổng cộng 440 triệu USD tiền thưởng. Mức thưởng của World Cup 2022 cao hơn khoảng 40 triệu USD so với giải đấu cách đây 4 năm. Khi đó, đội tuyển Pháp nhận 38 triệu USD cho chức vô địch.

Ở World Cup 2022, đội vô địch nhận 42 triệu USD. Số tiền này ngang với mức lương 1 năm của Lionel Messi tại PSG (khoảng 41 triệu USD). Đội á quân World Cup nhận 30 triệu USD tiền thưởng. Đội về đích ở vị trí thứ ba và thứ tư lần lượt nhận được 27 triệu và 25 triệu USD.

Các đội bóng bị loại ở tứ kết (xếp hạng từ 5 đến 8) nhận 17 triệu USD, trong khi 8 đội còn lại dừng bước ở vòng 1/8 nhận 13 triệu USD. Các đội tuyển bị loại ở vòng bảng sẽ nhận 9 triệu USD. Ngoài ra, mỗi đội tuyển vượt qua vòng loại sẽ nhận được khoản tiền 1,5 triệu USD để trang trải chi phí.

https://vtc.vn/vtv-mua-xong-ban-quyen-world-cup-2022-ar709745.html

MINH ANH / VTC News