Vợ nguyên chủ tịch phường thuê người đánh cán bộ tư pháp bị đề nghị mức án nào?

Với hành vi thuê người đánh cán bộ tư pháp vì cản trở quan lộ của chồng, bị cáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt bị VKSND TP Thái Bình đề nghị mức án 1 năm đến 1 năm 3 tháng tù.

Sáng 19/11, HĐXX TAND TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) xét xử sơ thẩm vụ vợ nguyên chủ tịch phường Lê Hồng Phong thuê người đánh cán bộ tư pháp vì cho rằng cán bộ này cản trở quan lộ của chồng.

Vợ nguyên chủ tịch phường thuê người đánh cán bộ tư pháp bị đề nghị mức án nào? - 1
5 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự Cố ý gây thương tích tại TAND TP Thái Bình.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự gồm: Hoàng Thị Ánh Nguyệt (SN 1982, vợ ông Đặng Xuân Hậu - nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình); Phạm Thanh Tùng (SN 1987 tuổi, trú tại phường Năng Tĩnh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định); Trần Như Tiến (SN 1999), Vũ Duy Tùng (SN 1989), Nguyễn Quang Bình (SN 1983), cùng trú tại TP Nam Định.

Vợ nguyên chủ tịch phường thuê người đánh cán bộ tư pháp bị đề nghị mức án nào? - 2
Bị cáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt.

Theo hồ sơ điều tra, Hoàng Thị Ánh Nguyệt sau khi đọc được đơn tố cáo của anh Vũ Văn Pho (cán bộ tư pháp - hộ tịch phường Lê Hồng Phong), lo sợ anh Pho làm ảnh hưởng tới công việc của chồng mình nên bỏ ra 10 triệu đồng để thuê Nguyễn Quang Bình đánh anh Pho.

Các bị cáo mặc dù không có mâu thuẫn gì với anh Pho nhưng do cần tiền tiêu xài nên nhận lời. Sau đó, Bình gọi 3 người nữa đến hành hung anh Pho trên đường anh đón con đi học về.

Vợ nguyên chủ tịch phường thuê người đánh cán bộ tư pháp bị đề nghị mức án nào? - 3
Bị hại Vũ Văn Pho tại phiên tòa.

Theo đại diện VKSND TP Thái Bình, hành vi của các bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật. Đại diện VKSND TP Thái Bình đề nghị HĐXX TAND TP Thái Bình tuyên bị cáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Quang Bình mức án từ 1 năm đến 1 năm 3 tháng tù; bị cáo Phạm Thanh Tùng mức án 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Trần Như Tiến, Vũ Duy Tùng bị đề nghị mức án từ 6 tháng đến 9 tháng tù.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt gửi lời xin lỗi tới anh Pho, đồng thời tự nguyện bồi thường giúp các bị cáo khác, không yêu cầu các bị cáo phải hoàn lại tiền. Trước đó, bà Nguyệt cũng nộp 50 triệu đồng bồi thường cho bị hại.

Anh Vũ Văn Pho đề nghị HĐXX giảm nhẹ mức án cho các bị cáo. Anh Pho cũng gửi lời nhắn nhủ tới các bị cáo, mong các bị cáo sớm hoàn lương, lấy đây là bài học răn mình và nghĩ tới những giọt nước mắt của người mẹ, người cha.

Đầu tháng 6/2020, anh Vũ Văn Pho có đơn tố cáo Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong về việc thực hiện quy trình nhân sự tái cử Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 không chỉ với ông Đặng Xuân Hậu - nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, mà với cả bà Đặng Thị Kim Thoa - Nguyên Bí thư Đảng uỷ phường Lê Hồng Phong; cố tình đưa người không đủ điều kiện tiêu chuẩn để giới thiệu bầu vào các chức danh lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị xã hội.

Theo đơn tố cáo của anh Pho, ông Hậu là người ký duyệt hồ sơ vay vốn thoát nghèo cho một số trường hợp sai quy định, trong đó có trường hợp bà Đặng Thị Kim Thoa và bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt (vợ ông Hậu) cũng bị kỷ luật cách chức. Tuy nhiên,ông Hậu vẫn tái cử Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Đặng Thị Kim Thoa lập hồ sơ khống về việc vay vốn hộ mới thoát nghèo để trục lợi chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, bị thi hành kỷ luật cách chức Phó Bí thư Đảng ủy tháng 12/2018, cách chức Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2015-2020. Tuy nhiên, bà Thoa vẫn được giới thiệu ứng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Bắt 2 công an ở Thái Bình liên quan vụ đàn em Đường Bắt 2 công an ở Thái Bình liên quan vụ đàn em Đường "Nhuệ" đánh người
Thuê kẻ hành hung người tố cáo chồng, vợ nguyên Chủ tịch phường bị bắt Thuê kẻ hành hung người tố cáo chồng, vợ nguyên Chủ tịch phường bị bắt
/ vtc.vn