Sau khi VN-Index lập đỉnh 1.557 điểm trong phiên giao dịch lịch sử hôm qua (28/7), sắc đỏ trở lại sàn HoSE và ngày càng lan rộng làm chỉ số này mất mốc cao kỷ lục.
Áp lực bán tăng vọt trong phiên chiều khiến chỉ số VN-Index rơi thẳng đứng. Thành quả tích lũy trong vòng một tuần qua để đưa VN-Index lập kỷ lục mới đã bị "thổi bay" trong 30 phút cuối phiên chiều.
Kết phiên giao dịch ngày 29/7, VN-Index giảm 64,01 điểm (4,11%), xuống 1.493,41 điểm. Toàn sàn HoSE có 314 mã giảm, 41 mã tăng, 15 mã đứng giá. Nhiều cổ phiếu không giữ nổi sắc xanh, quay đầu giảm mạnh, thậm chí một số mã chịu cảnh “nằm sàn” như TCH, EVF, DSE.
Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 8,43 (3,20%), xuống còn 255,36 điểm. Toàn sàn có 159 mã giảm, 47 mã tăng, 33 mã đứng giá. Chỉ số UpCOM-Index giảm 0,87 điểm, xuống 106,07 điểm.
Nhà đầu tư xả hàng quyết liệt đẩy thanh khoản lên cao kỷ lục, với hơn 2,7 tỷ đơn vị khớp lệnh, giá trị giao dịch hơn 72.000 tỷ đồng.
Trong phiên chiều, có thời điểm VN-Index giảm mạnh tới 66,14 điểm (tương đương 4,25%) xuống 1.494,13 điểm. Toàn sàn HoSE có tới 311 mã giảm, gấp hơn 8 lần so với 38 mã tăng. Trong rổ VN30 có tới 29 mã giảm và chỉ một mã đứng giá. VN30-Index giảm tới 76,94 điểm (4,54%) xuống còn 1.616,03 điểm.
Trước đó, mở cửa phiên giao dịch sáng 29/7, chỉ số VN-Index duy trì trạng thái hứng khởi và tăng thêm 7 điểm, lên sát 1.565 điểm. Tuy nhiên, đến khoảng 9h30, VN-Index bất ngờ đảo chiều và liên tục nới rộng biên độ giảm. Nguyên nhân chính là nhà đầu tư tranh thủ chốt lời.
Lực bán dồn dập khiến thị trường có lúc rơi hơn 30 điểm, xuống 1.526 điểm. Chỉ số VN30-Index đại diện cho rổ vốn hóa lớn, có thời điểm mất gần 40 điểm, với hàng loạt cổ phiếu giảm giá, trong đó có nhiều mã vốn hóa lớn như VHM, VJC, VIC, SSI, MWG, BCM.
Thanh khoản thị trường tăng nhanh. Chỉ sau 90 phút mở cửa, hơn 1 tỷ cổ phiếu đã được khớp lệnh thành công, tương đương gần 27.000 tỷ đồng.

VN-Index giảm hơn 20 điểm. (Ảnh chụp màn hình)
Tạm dừng phiên sáng, VN-Index giảm 23,81 điểm (1,53%), xuống còn 1.533,61 điểm. Như vậy, không chỉ mất mốc cao nhất mọi thời đại vừa lập được hôm qua mà chỉ số còn tạm mất kỷ lục lập được ba năm trước thời điểm năm 2022.
Toàn sàn HoSE ghi nhận 258 mã giảm, gấp hơn 3 lần so với 75 mã tăng. Rổ vốn hóa lớn cũng tương tự với 26 mã giảm, chỉ 4 mã tăng giá. VN30-Index giảm 29,88 điểm (1,76%) xuống còn 1.665,75 điểm.
Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,18 điểm (0,45%) xuống 262,61 điểm. Toàn sàn có 109 mã giảm, 49 mã tăng và 53 mã đứng giá. UpCom-Index giảm 0,63 điểm, xuống 106,31 điểm.
Về thanh khoản, trong phiên sáng, hơn 1,6 tỷ cổ phiếu đã được khớp lệnh thành công, tương đương tổng giá trị giao dịch đạt hơn 40.000 tỷ đồng.
Các bluechips chỉ còn VNM, STB, GAS tăng nhẹ và VIB tăng 2,7%. Hầu hết cổ phiếu còn lại đều giảm nhẹ, riêng SSI và HDB giảm hơn 4,5% xuống 34.200 đồng và 27.150 đồng. Tiếp theo là TPB giảm 3,7%, MBB giảm 3,1%. Các mã BID, MSN, MWG, VJC, LPB, VRE, VHM giảm 2% đến gần 3%. Trong khi đó, các cổ phiếu vừa và nhỏ ngược dòng thị trường như PET, ADS, C47, CDC, DLG đều kết phiên ở mức giá trần.
https://vtcnews.vn/vn-index-lao-doc-khong-phanh-mat-hon-66-diem-ar956851.html