Tài chính - Ngân hàng
18/07/2025 20:50VN-Index giảm sau khi chạm mốc 1.500 điểm
Tiếp đà đi lên trong những phiên gần đây, mở cửa phiên giao dịch ngày 18-7, chỉ số VN-Index hiện sắc xanh với sự phấn khởi của nhà đầu tư.
Sau chỉ khoảng 30 phút, chỉ số VN-Index nhanh chóng thử thách vùng 1.500 điểm rồi sau đó chạm mốc này, với sự hỗ trợ mạnh từ cổ phiếu bất động sản, đặc biệt là VHM.
Tuy nhiên, sau khi chạm mốc trên, áp lực chốt lời gia tăng khiến thị trường hiện sắc đỏ.
Hết giờ giao dịch sáng, VN-Index tạm dừng ở mức 1.487,12 điểm, giảm 2,89 điểm (-0,19%); VN30-Index về 1.629,5 điểm sau khi hạ 5,2 điểm ( -0,32%).
Cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế với 142 mã hiện sắc xanh, 171 mã hiện sắc đỏ. Tại nhóm VN30, số mã tăng-giảm giá lần lượt là 8 mã và 20 mã.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản có sự phân hóa. Nếu như VHM đóng góp gần 0,4 điểm vào chỉ số VN-Index, NVL đóng góp 0,2 điểm thì VIC là mã lấy đi nhiều điểm số nhất với 2,38 điểm.
Tại nhóm ngân hàng, VPB hiện sắc xanh trong khi VCB, BID, CTG, MBB giảm giá.
Số nhóm ngành tăng-giảm điểm khá ngang bằng. Tại nhóm hiện sắc xanh, phần cứng và thiết bị, dịch vụ thương mại và chuyên nghiệp cùng tăng hơn 1%. Ở chiều ngược lại, bảo hiểm, truyền thông và giải trí cũng hạ hơn 1%.
Thanh khoản đạt hơn 18.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài mua gần 1.445 tỷ đồng và bán trên 1.711 tỷ đồng.
Trên sàn Hà Nội, toàn sàn có hơn 2.000 tỷ đồng được sang tay. Chốt phiên, HNX-Index dừng ở mức 247,49 điểm, tăng 1,4 điểm (0,57%); HNX30-Index đạt 522,35 điểm sau khi “đội” 7,93 điểm (1,54%).
https://hanoimoi.vn/vn-index-giam-sau-khi-cham-moc-1-500-diem-709479.html
- Bảng lương của viên chức dự kiến khi tăng lương cơ sở từ 1/7 (18:02)
- Mỹ tấn công Iran bằng bộ binh, thu giữ uranium: Nhiệm vụ bất khả thi? (1 giờ trước)
- Hải quân Mỹ không thể hộ tống tàu dầu qua eo biển Hormuz: Còn đường nào thay thế? (1 giờ trước)
- Giá nhà quá đắt, người phụ nữ Mỹ mua nhà thờ để ở chỉ với hơn 1 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Bác sĩ tim mạch: Đặt stent tại Mỹ tốn 1,5 tỷ đồng, về Việt Nam chỉ 100 triệu (4 giờ trước)
- Xả mạnh quỹ bình ổn 4.000-5.000 đồng/lít, Bộ Công Thương nói rõ lý do giá xăng dầu vẫn tăng (5 giờ trước)
- Tại sao người Mỹ gọi bóng đá là 'soccer' chứ không phải 'football'? (7 giờ trước)
- Fed sẽ giữ nguyên lãi suất lâu hơn vì chiến sự tại Trung Đông (7 giờ trước)
- USD tăng lên cao nhất 4 tháng khi giá dầu chạm mốc 100 USD (7 giờ trước)
- Iran dọa 'tàn phá, huỷ diệt khủng khiếp' cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực (8 giờ trước)