VinFast chi 1 tỷ USD xây 100.000 trạm sạc, 1 nhà máy xe điện ở Indonesia

VinFast, hãng xe điện hàng đầu của Việt Nam, đang tăng cường mở rộng thị trường tại Indonesia với kế hoạch đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng xe điện.

Công ty có kế hoạch xây dựng 100.000 trạm sạc trên khắp Indonesia cùng với việc triển khai một nhà máy sản xuất xe điện tại Subang, Tây Java.

Nhà máy xe điện 237 triệu USD

Theo Bộ trưởng Đầu tư Indonesia, ông Rosan Roeslani, VinFast cam kết đầu tư 4 nghìn tỷ Rp (237 triệu USD) vào nhà máy sản xuất xe điện tại Tây Java. Nhà máy sẽ được xây dựng trên diện tích 120 ha, với công suất dự kiến 50.000 xe mỗi năm. Công trình sẽ khởi công ngay sau tháng Ramadan (tháng 3), dự kiến hoàn thành trong năm nay và sản xuất xe vào tháng 9.

Nhà máy này sẽ sản xuất nhiều dòng xe điện khác nhau, với giá dao động từ 200 triệu Rp (12.000 USD) đến 600 triệu Rp (35.000 USD), nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của thị trường. Đây là một phần trong chiến lược của VinFast nhằm mở rộng thị phần và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu.

Chính phủ Indonesia cam kết hỗ trợ VinFast trong quá trình triển khai dự án, tạo điều kiện thuận lợi để khoản đầu tư này mang lại tác động tích cực cho cộng đồng địa phương. Ngoài sản xuất nội địa, các sản phẩm từ nhà máy này cũng sẽ được xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Bộ trưởng Đầu tư Indonesia. (Ảnh: Antara)

Bộ trưởng Đầu tư Indonesia. (Ảnh: Antara)

Phát triển 100.000 trạm sạc xe điện 

Bên cạnh việc xây dựng nhà máy, VinFast cũng có kế hoạch phát triển hệ thống trạm sạc xe điện quy mô lớn, từ 30.000 đến 100.000 trạm trên khắp Indonesia, đặc biệt tập trung vào đảo Java. Dự án này có thể tiêu tốn đến 1 tỷ USD, góp phần thúc đẩy cơ sở hạ tầng xe điện tại quốc gia này.

Indonesia, với trữ lượng niken lớn nhất thế giới, đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất xe điện của khu vực. Chính phủ nước này đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực xe điện, bao gồm miễn thuế hàng xa xỉ, giúp kích thích nhu cầu sử dụng xe điện. Tuy nhiên, việc triển khai xe điện tại Indonesia vẫn gặp thách thức do giá thành cao và hệ thống trạm sạc còn hạn chế.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Indonesia, đến tháng 11/2024, chỉ có khoảng 195.084 xe điện đang lưu thông tại quốc gia này.

Xe Xanh SM tại Hà Nội. (Ảnh: Reuters)

Xe Xanh SM tại Hà Nội. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh xe điện, VinFast cũng quan tâm đến các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Indonesia. Công ty đang xem xét đầu tư vào các nhà máy điện mặt trời tại Tây Nusa Tenggara và nhà máy điện gió tại Sulawesi, mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực năng lượng bền vững.

Mặc dù có tham vọng lớn, VinFast vẫn đang đối mặt với những khó khăn trong việc mở rộng thị trường quốc tế. Công ty báo lỗ gần 2 tỷ USD trong ba quý đầu năm 2024, sau khoản lỗ 2,4 tỷ USD của năm trước. Tuy nhiên, VinFast vẫn nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup.

Năm ngoái, ông Vượng cam kết rót thêm 3,1 tỷ USD vào VinFast, trong khi Vingroup tuyên bố cung cấp 1,4 tỷ USD tiền tài trợ mới. Ngoài ra, JTA Investment Qatar ký biên bản ghi nhớ xem xét đầu tư 1 tỷ USD vào VinFast, giúp công ty mở rộng phạm vi toàn cầu và phát triển công nghệ.

Phương Anh / VTC News