Xã hội
04/03/2020 21:15Việt Nam thành lập Bệnh viện dã chiến số 3
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao những thành tích mà lực lượng quân y, đi đầu là Bệnh viện Quân y 175, trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc những năm qua.
"Quân y Việt Nam vừa có tính kỷ luật, vừa có chuyên môn cao, thiết lập được quan hệ đoàn kết hữu nghị với bạn bè quốc tế", Thượng tướng Vịnh nói.
Theo ông Vịnh, bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 do Học viện Quân y quản lý đang làm tốt nhiệm vụ ở Nam Sudan, tiếp nối truyền thống bệnh viện đầu tiên. Bệnh viện số 3 thành lập có thuận lợi kế thừa kinh nghiệm của hai bệnh viện đã triển khai, nhưng cần đặt mục tiêu "đơn vị đi sau phải tốt hơn đơn vị trước".
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến số 3 đang trong quá trình huấn luyện, sẵn sàng lên đường sang châu Phi nhận nhiệm vụ thay thế bệnh viện số 2 vào cuối năm nay.
Bệnh viện dã chiến số 3 biên chế 70 người, gồm 63 chính thức, 7 dự bị. Y bác sĩ, cán bộ được huấn luyện chuyên môn về y tế, những tình huống cấp cứu hàng loạt, cháy nổ, bom đạn, trang bị ngoại ngữ, khả năng sinh tồn, văn hóa nước sở tại, những kiến thức cơ bản trong hoạt động gìn giữ hòa bình, sẵn sàng ứng phó những tình huống khẩn cấp...
![]() |
| Đoàn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 21/11/2019 sau một năm tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế tại Nam Sudan. Ảnh: Quỳnh Trần. |
Theo thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Gìn giữ hòa bình Việt Nam, sau hơn 3 tháng thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan, Bệnh viện dã chiến số 2 đã khám và điều trị nội trú 527 bệnh nhân thuộc các đối tượng quân sự, cảnh sát, dân sự... Nơi đây thực hiện 4 ca tiểu phẫu, một ca trung phẫu, một ca đại phẫu, vận chuyển đường không thành công 3 bệnh nhân nặng lên Bệnh viện dã chiến cấp 3 tuyến trên.
Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan (UNMISS) được thành lập ngày 8/7/2011 với nhiệm vụ bảo đảm hòa bình, xây dựng sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế lâu dài cho Nam Sudan, cũng như hỗ trợ chính phủ nước này hạn chế xung đột và bảo vệ dân thường.
Tháng 10/2018, Việt Nam lần đầu triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tham gia UNMISS. Một năm công tác, bệnh viện phẫu thuật thành công nhiều ca nghiêm trọng, khám điều trị 2.022 bệnh nhân, cao hơn nhiều so với định mức bình quân của Liên Hợp Quốc đề ra cho bệnh viện dã chiến cấp 2 là khoảng 200 ca.
Ngày 19/11/2019, 63 chiến sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp hai số 2 lên đường sang Nam Sudan thay thế cho đoàn bệnh viện số một.
Nam Sudan là quốc gia ở Đông Phi, có hơn 13 triệu dân. Người dân ở quốc gia này hiện phải đối diện các cuộc xung đột sắc tộc, nội chiến, nạn đói và bệnh tật.
Lê Phương
| Kỷ lục của bệnh viện dã chiến Việt Nam ở Nam Sudan
Từ trước đến nay, ở Nam Sudan chưa có bệnh viện dã chiến cấp 2 nào có được kết quả như bệnh viện của Việt ... |
| Bác sĩ "mũ nồi xanh" rạng rỡ trở về từ Nam Sudan
Tối qua, 31 y bác sĩ quân y Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ... |
- Cao thủ quyền mưu hạ gục 3 danh tướng Tam quốc lại chết thảm dưới tay phụ nữ (21:20)
- Nước nào có dân số ít nhất thế giới? (46 phút trước)
- Chuyến bay bị hủy, khách qua đêm ở sân bay vì một bé gái không thắt dây an toàn (1 giờ trước)
- 'Ngọc nữ Hong Kong' đẹp không góc chết, U50 làm mẹ đơn thân nuôi 3 con (1 giờ trước)
- Syria tuyên án tử hình vắng mặt cựu Tổng thống Bashar al-Assad (1 giờ trước)
- Vì sao người Hàn Quốc thích dùng đũa kim loại dù rất khó gắp? (1 giờ trước)
- VinFast bàn giao 21.781 xe ô tô điện tại Việt Nam trong tháng 7/2026 (1 giờ trước)
- Vietjet ưu đãi vé đến sân bay quốc tế mới nhất Australia (1 giờ trước)
- Nhà ở cho thuê: Trụ cột mới cho chính sách nhà ở Hà Nội (3 giờ trước)
- Chuyên gia lý giải lập Thu mà thời tiết miền Bắc vẫn nắng nóng hầm hập 39°C (3 giờ trước)
