Việt Nam phát hiện ca đậu mùa khỉ thứ hai, là bạn ca bệnh đầu tiên nhưng không có nguy cơ lây lan

Một phụ nữ 38 tuổi đi du lịch tại Dubai, khi về đến sân bay TP HCM thì được nhân viên y tế tiếp cận và chuyển ngay đến bệnh viện để cách ly do nghi mắc đậu mùa khỉ…

  • Việt Nam phát hiện ca đậu mùa khỉ thứ hai, là bạn ca bệnh đầu tiên nhưng không có nguy cơ lây lan ảnh 1

    Việt Nam đã ghi nhận 2 ca bệnh đậu mùa khỉ

Sáng 20-10, thông tin ban đầu từ Sở Y tế TP.HCM xác nhận, địa phương này vừa ghi nhận ca bệnh mắc đậu mùa khỉ thứ hai, trường hợp này có liên quan đến ca bệnh thứ nhất.

Cụ thể, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM vừa có báo cáo một trường hợp thứ hai có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với đậu mùa khỉ.

Theo thông tin ban đầu, ca đậu mùa khỉ thứ hai nói trên là một phụ nữ 38 tuổi, thường trú tại tỉnh Tuyên Quang, đi du lịch tại Dubai trong khoảng thời gian từ ngày 29-9 đến 18-10-222. Bệnh nhân bắt đầu có các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ từ ngày 11-10-2022 với sốt kèm mệt mỏi, buồn nôn và xuất hiện các mụn mủ rải rác trên cơ thể.

Duy Tiến / ANTD