Quốc tế
10/01/2020 06:03Việt Nam lên tiếng về tàu sân bay Sơn Đông
"Tự do hàng hải ở Biển Đông là quyền và lợi ích của các quốc gia được quy định bởi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS)", bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, nói trong họp báo chiều nay khi trả lời câu hỏi về thông tin tàu sân bay Sơn Đông mới được biên chế vào hải quân Trung Quốc sẽ chú trọng tuần tra ở Biển Đông thay vì huấn luyện như tàu Liêu Ninh.
Theo bà Hằng, việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh trật tự, thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia như được xác lập trong trong UNCLOS là mục tiêu, lợi ích, trách nhiệm và nguyện vọng chung của tất cả các quốc gia và cộng đồng quốc tế. "Mọi hoạt động của các bên cần đóng góp vào mục tiêu chung này", người phát ngôn nhấn mạnh.
![]() |
| Tàu Sơn Đông của Trung Quốc ra biển thử nghiệm đầu năm 2019. Ảnh: SCMP. |
Tàu sân bay Sơn Đông thuộc lớp Type-001A, được Trung Quốc đưa vào biên chế tại căn cứ Tam Á trên đảo Hải Nam hôm 17/12/2019. Đây là tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế và chế tạo dựa trên tàu Liêu Ninh. Giới chuyên gia quân sự cho rằng tàu sân bay này còn tồn tại nhiều điểm yếu về hệ thống động cơ, thiết kế cầu nhảy và dự trữ hành trình, khiến nó khó có khả năng hoạt động lâu dài trên biển.
Tiến sĩ Peter Layton, Đại học Griffith, Australia, khi trả lời VnExpress cho rằng việc cho tàu Sơn Đông hoạt động ở Biển Đông có thể là màn "khoe mẽ" của Trung Quốc. "Tàu sân bay này sẽ thường xuyên có các chuyến cập cảng trong khu vực và được quảng bá trên truyền thông Trung Quốc", ông nói.
James Goldrick, chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc phòng, Đại học quốc gia Australia, cho rằng tàu Sơn Đông không phải là công cụ chính cho các kịch bản tác chiến của Trung Quốc trên Biển Đông, bởi nước này sở hữu các tàu chiến nhỏ phù hợp hơn. "Tôi cho rằng tàu sân bay này sẽ hoạt động và huấn luyện thường xuyên trên Biển Đông nhằm thể hiện sự hiện diện, nhưng vai trò chính trong dài hạn của nó nằm ở Ấn Độ Dương", Goldrick nói.
| Indonesia tăng cường sức mạnh trên Biển Đông, đối phó với Trung Quốc
Indonesia tăng cường sức mạnh quân sự trên Biển Đông trước sự xâm nhập từ Trung Quốc tại vùng biển Natuna thuộc vùng đặc quyền ... |
| Trung Quốc tập trận đạn thật ở Biển Đông
Đơn vị đồn trú của Trung Quốc tại Hong Kong diễn tập bắn đạn thật ở Biển Đông, theo video được đài truyền hình trung ... |
| Những hệ lụy khi Trung Quốc biến Biển Đông thành "ao nhà"
Không chỉ tự do hàng hải, hàng không trên tuyến vận tải biển huyết mạch với nền kinh tế mà cả hòa bình, an ninh, ... |
- Hoa hậu tóc tém là biểu tượng sắc đẹp TVB, tuổi 60 độc thân, lập di chúc sớm (27/07/26 21:03)
- Người thua cuộc nhưng vẫn khiến Tào Tháo 'chết không nhắm mắt' là ai? (27/07/26 20:40)
- Vì sao vẻ đẹp của Tây Thi được ví là 'trầm ngư'? (27/07/26 20:20)
- 'Tây du ký' và 'Đại Đường Tây Vực ký' khác nhau thế nào? (27/07/26 20:01)
- Scandal 'hóa phép' bột giặt thành sữa tươi gây rúng động ở Ấn Độ (27/07/26 19:39)
- SHB trở thành Nhà tài trợ đồng hành của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 (27/07/26 18:48)
- Sức vóc "Công nghệ lõi tái chế đồng tinh khiết" của LiOA và tầm nhìn kiến tạo từ Nghị quyết 57-NQ/TW (27/07/26 17:55)
- Hà Nội sắp xếp trường học: Hiệu trưởng, giáo viên, kế toán được bố trí thế nào? (27/07/26 17:39)
- Đêm Tết Mậu Thân 1968 và hai phát đạn của huyền thoại tình báo Tư Cang (27/07/26 17:18)
- Nữ sinh dọa 'lấy trật ven 3 lần' bệnh nhân, Đại học Y Hà Nội lên tiếng (27/07/26 17:03)
