Việt Nam không có đơn vị đứng ra mua bản quyền cử đại diện thi "Hoa hậu Hoàn vũ"

Mới đây phía Unicorp bất ngờ đưa ra thông báo về việc sẽ tạm ngưng hợp tác về vấn đề bản quyền với "Miss Universe".

Việt Nam không có đơn vị đứng ra mua bản quyền cử đại diện thi

Nhiều năm qua, công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp) là đơn vị giữ bản quyền cử thí sinh Việt Nam tranh tài tại đấu trường "Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ thế giới". Việc giữ bản quyền trên cơ sở đối tác tại Việt Nam đạt được các thỏa thuận nhất định với phía ban tổ chức cuộc thi "Miss Universe".

Tuy nhiên mới đây phía Unicorp bất ngờ đưa ra thông báo về việc sẽ tạm ngưng hợp tác về vấn đề bản quyền với "Miss Universe", do vậy sẽ không cử đại diện Việt Nam tham dự sân chơi sắc đẹp này. Trước đó, Unicorp được biết đến là đơn vị duy nhất sở hữu thương hiệu "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam". Đơn vị này cũng từng giữ quyền đăng cai tổ chức cuộc thi "Miss Universe" vào năm 2008 tại Việt Nam, tổ chức thành công cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" qua các năm 2015, 2017. Từ năm 2019, Unicorp trao quyền cho Công ty TNHH Universe Media Vietnam (UniMedia) - trở thành đơn vị tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam" diễn ra vào các năm 2019 và 2022 tại Việt Nam.

Việt Nam không có đơn vị đứng ra mua bản quyền cử đại diện thi
Như Ý / An ninh thủ đô