Việt Nam chữa khỏi cho 2.516 người mắc COVID-19

Sáng 25/4, Việt Nam không ghi nhận ca COVID-19 mới, tổng số bệnh nhân được chữa khỏi cho đến nay là 2.516.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong số những trường hợp mắc bệnh đang điều trị tại nước ta, 13 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1; 15 người âm tính lần 2 và 20 bệnh nhân âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.

Số ca tử vong vì COVID-19 ở nước ta đến nay là 35, gồm 31 người tại Đà Nẵng, 3 người ở Quảng Nam và 1 người ở Quảng Trị.

Việt Nam chữa khỏi cho 2.516 người mắc COVID-19 - 1

10 tỉnh, thành phố từng có bệnh nhân (Hoà Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP.HCM) đã 71 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Tính đến 16h ngày 24/4, cả nước có 198.972 người được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/ thành phố.

HÀ CƯỜNG

Tổng ca mắc COVID-19 mới trong ngày của Ấn Độ bằng dân số Iceland Tổng ca mắc COVID-19 mới trong ngày của Ấn Độ bằng dân số Iceland
Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ: Chưa bao giờ cái chết và sự sống gần nhau đến thế Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ: Chưa bao giờ cái chết và sự sống gần nhau đến thế
Nhiều bệnh nhân Ấn Độ chết trước cửa bệnh viện Nhiều bệnh nhân Ấn Độ chết trước cửa bệnh viện

/ vtc.vn