Vì sao Tần Thủy Hoàng điên cuồng đầu độc bản thân tới chết?

Nổi tiếng là người thống nhất 6 nước trong thời kỳ nội chiến, Tần Thủy Hoàng bị ám ảnh cuộc sống bất tử. Chình vì vậy, Tần Thủy Hoàng làm nhiều chuyện điên rồ như tự đầu độc với hy vọng sẽ có thể sống thọ như thần tiên.

Tần Thủy Hoàng được lịch sử ca ngợi là người đầu tiên thống nhất lãnh thổ Trung Quốc. Với nhiều tham vọng, Tần Thủy Hoàng muốn đạt được cuộc sống bất tử để có thể thực hiện toàn bộ dự định mà mình ấp ủ.

Theo đó, Tần Thủy Hoàng đã huy động rất nhiều nhân lực và tài lực để tìm ra phương pháp trường sinh bất tử.

Vì vậy, không ít người đã dày công đi tìm và nghiên cứu phương thuốc trường sinh cho Tần Thủy Hoàng.

Kết quả là Tần Thủy Hoàng có được thuốc trường sinh từ những bậc thầy luyện đan dược.

Một thành phần chính trong thuốc trường sinh mà Tần Thủy Hoàng dùng là thủy ngân.

Theo quan niệm của người Trung Quốc khi ấy, thủy ngân có thể ban cho ai đó một sự sống bất tử.

Chính vì vậy, những người luyện đan dược sử dụng thủy ngân như một thành phần không thể thiếu khi bào chế tiên đan bất tử.

Họ làm như vậy mà không hề biết rằng thủy ngân vô cùng nguy hiểm. Nếu sử dụng thủy ngân trong thời gian dài sẽ bị nhiễm độc nặng và có nguy cơ tử vong cao.

Tần Thủy Hoàng không biết sự thật đáng sợ về tiên đan mà ông uống hàng ngày sẽ khiến ông chết sớm hơn.

Kết quả là Tần Thủy Hoàng băng hà năm 49 tuổi được cho là do sử dụng tiên đan chết người để thỏa mãn tham vọng trường sinh bất tử.

Vì sao Tư Mã Thiên biết rõ việc Tần Thủy Hoàng giết 700.000 người xây mộ?
Vì sao lăng mộ Tần Thủy Hoàng vẫn còn là bí ẩn với hậu thế?
King Kha - Kẻ dám ám sát Tần Thủy Hoàng được chôn ở đâu?
/ danviet.vn