Xã hội
26/12/2017 17:37Vì sao PGS Bùi Hiền hoàn thành và công bố công trình cải tiến chữ viết sớm hơn dự định?
![]() |
PGS-TS Bùi Hiền. Ảnh: B.H
Ý tưởng cải tiến chữ viết tiếng Việtcủa PGS-TS Bùi Hiền (nguyên Hiệu phó Trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội) đã trở thành tâm điểm tranh cãi trong thời gian qua. Từ một bài nghiên cứu đăng trong kỷ yếu của một hội thảo về ngôn ngữ, sau khi đăng tải trên báo chí đã thổi bùng làn sóng chỉ trích, “ném đá” một nhà khoa học.
Trước phản ứng này, PGS-TS Bùi Hiền khẳng định ông nghiên cứu, tìm cách cải tiến chữ viết một cách nghiêm túc.
PGS-TS Bùi Hiền thừa nhận ở tuổi 83, với hơn 40 năm công tác trong ngành giáo dục, việc bị dư luận chỉ trích là một cú sốc lớn. Dù trước khi bắt tay vào nghiên cứu hướng cải tiến chữ quốc ngữ - từ hơn 20 năm trước - ông đã chuẩn bị trước tâm lý đón nhận những ý kiến trái chiều, nhưng không ngờ lại bị “mạt sát” nhiều như thế.
Tuy nhiên, cũng trong thời gian qua, PGS-TS Bùi Hiền nhìn thấy tín hiệu vui. Ngoài việc bị chỉ trích, ông nhận thấy mọi người học chữ viết theo cách cải tiến của ông rất nhanh. Nhiều thế hệ học trò đã động viên, thậm chí viết những bức thư gửi thầy bằng chữ mới. Điều này khiến ông có thêm động lực tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện sớm công trình.
Dự định sẽ hoàn thiện và công bố phần 2 của đề xuất cải tiến chữ viết (phần nguyên âm) vào tháng 3.2018, tuy nhiên ông đã hoàn thành, công bố sớm hơn.
![]() |
Theo PGS Bùi Hiền, công trình nghiên cứu cải tiến chữ quốc ngữ của ông chỉ nhằm mục đích điều chỉnh bảng chữ cái hiện hành dựa trên hệ thống ngữ âm tiếng Thủ đô Hà Nội, chứ không hề tác động vào hệ thống âm vị làm cho tiếng nói khác đi dẫn tới ý nghĩa lời nói cũng khác đi.
Về chữ viết, công trình nghiên cứu cũng giữ nguyên dạng hệ thống chữ cái La tinh và chỉ tạo thêm 1 chữ cái mới để chỉ âm vị phụ âm “nhờ” mà trong bảng chữ La tinh không có.
Cũng theo PGS-TS Bùi Hiền, chữ viết cải tiến của ông dễ học, dễ nhớ, dễ đọc, dễ viết, dễ dùng lối viết và đọc chữ cải tiến. Giản hoá tới mức tối đa cách viết, loại bỏ hết phụ âm ghép 2-3 chữ cái (ch, tr, ng, ngh, gh, kh, nh, ph) và các lỗi chính tả (d –gi – r, s – x, ch – tr) hiện đang gặp phải ở mỗi người, nhất là trong công tác biên tập của các nhà xuất bản và báo chí.
PGS Bùi Hiền cũng khẳng định công trình nghiên cứu của ông mới chỉ dừng lại là đề xuất khoa học cá nhân. Việc có thể áp dụng hay không còn do Chính phủ, các cơ quan chức năng quyết định.
| PGS Bùi Hiền công bố phần 2 cải tiến 'Tiếq Việt' sau 40 năm nghiên cứu
Chiều 25/12, PGS.TS Bùi Hiền cho biết ông đã hoàn thiện nghiên cứu cải tiến chữ viết "Tiếq Việt" và quyết định công bố phần ... |
| Chuyện 'ném đá' khoa học từ đề xuất cải tiến tiếng Việt vào đề Ngữ văn
"Những chỉ trích và mạt sát cá nhân với PGS.TS Bùi Hiền là điều không thể chấp nhận được", trích từ đề thi của trường ... |
- Được coi là một trong tứ đại mỹ nhân nhưng Điêu Thuyền không tồn tại? (56 phút trước)
- Đời thật khác hẳn trên phim 'Tây du ký' của nhân vật Đường Tăng trong lịch sử (1 giờ trước)
- Điều kỳ lạ về tuổi thọ của các vua Hùng, có người sống 420 năm (1 giờ trước)
- Vì sao người Nhật Bản ăn trứng gà sống mà không lo hại sức khỏe? (2 giờ trước)
- Hai phim tài liệu đặc biệt 'Trỗi dậy' và 'Hành trình vì hoà bình' chiếu dịp 30/4 (2 giờ trước)
- Vì sao Australia ở châu Đại dương vẫn được đấu U17 Việt Nam ở giải Đông Nam Á? (2 giờ trước)
- Chi tiết mức hỗ trợ dự kiến khi Hà Nội thí điểm cấm xe xăng ở Vành đai 1 (3 giờ trước)
- Kiến nghị Bộ GD&ĐT làm rõ căn cứ chọn bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc (3 giờ trước)
- Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vào cuộc vụ B Ray hát rap phản cảm trên livestream (3 giờ trước)
- Cảnh giác với bẫy “việc nhẹ, lương cao” (4 giờ trước)

