Vì sao nhân viên Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 bị bắt?

Cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Anh Vũ là nhân viên Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cùng 5 kẻ trong băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ kẻ cầm đầu Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, trú tại tổ 22 khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) và 5 đồng phạm trong băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, liên quan đến bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (huyện Thường Tín, TP Hà Nội).

5 đồng phạm khác bị bắt giữ là Nguyễn Văn Ngọc (SN 1974, trú tại số 16/203 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, TP Hà Nội), Nguyễn Trung Nguyên (SN 1983, trú tại ở thôn Văn Trai, xã Văn Phú, Thường Tin, Hà Nội), Nguyễn Công Thường (SN 1986, trú tại thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội), Lê Hoàng Hải (SN 1995, trú tại Quân Ngựa, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Anh Vũ (SN 1986, trú tại thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tin, Hà Nội).

Đáng chú ý, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội bắt tạm giam Nguyễn Anh Vũ (Kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1) để điều tra về hành vi "Không tố giác tội phạm", theo Điều 390 Bộ luật hình sự.

Vì sao nhân viên Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 bị bắt?  - 1
Nguyễn Anh Vũ là Kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Theo cơ quan công an, qua test nhanh Nguyễn Anh Vũ dương tính với ma túy. Tại cơ quan công an, nam cán bộ bệnh viện cùng những kẻ khác đều khai nhận về hành vi phạm tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm của mình.

Trước đó, vào tháng 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố do Nguyễn Xuân Quý cầm đầu.

Nguyễn Xuân Quý là kẻ sử dụng ma túy, từng có 1 tiền án về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và 1 tiền sự về tội "Gây rối trật tự công cộng". Quý có tiền sử bệnh tâm thần, vào điều trị tại bệnh viện tâm thần Trung ương 1 từ tháng 11/2018.

Trong thời gian điều trị, Quý nhiều lần ra khỏi bệnh viện. Đầu năm 2020, Quý từng bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" nhưng do có bệnh án tâm thần nên được trả về bệnh viện để điều trị.

Trong khoảng thời gian dài ở bệnh viện, Quý tạo được mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ phục vụ trong bệnh viện và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu của Quý.

Ngay tại phòng điều trị, Quý cải tạo thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laser để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Nơi đây được biến thành phòng "bay lắc" không chỉ dành cho anh em, bạn bè của Quý mà còn có cả gái dịch vụ, thậm chí có cả cán bộ của bệnh viện đến để sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra Quý cũng sử dụng căn phòng này là nơi để mua bán ma túy. Những kẻ đến mua ma túy thường giả danh là người nhà chăm sóc bệnh nhân để giao dịch.

Sau thời gian dài theo dõi, ngày 20/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt xóa ổ nhóm này, bắt giữ 6 người và thu giữ hơn 6kg ma túy tổng hợp.

Tại Cơ quan công an, những kẻ này đều khai nhận về hành vi phạm tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm của mình.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đang điều tra mở rộng vụ án, củng cổ tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng.

Bệnh nhân tâm thần mở phòng Bệnh nhân tâm thần mở phòng "bay lắc" cách âm, dàn loa lớn, đèn laze ở bệnh viện

Do thân thiết với một số cán bộ phục vụ trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Quý cải tạo phòng điều trị thành ...

/ vtc.vn