Vì sao Đồng Nai chậm tiêm vaccine COVID-19 cho người dân?

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thừa nhận địa phương chậm trễ tiêm vaccine COVID-19 cho người dân.

Ngày 16/8, tại cuộc họp với các sở, ngành, cơ sở y tế, địa phương về việc kiểm tra tiến độ tiêm vaccine COVID-19 và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiêm vaccine, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê bình Sở Y tế phân bổ vaccine COVID-19 quá chậm trễ, dẫn đến các địa phương chưa hoàn thành đợt tiêm vaccine COVID-19 thứ 4 và đợt tiêm thứ 5.

Vì sao Đồng Nai chậm tiêm vaccine COVID-19 cho người dân? - 1

Nguyên nhân, một số địa phương còn lúng túng trong khâu tổ chức nên kết quả tiêm rất chậm, chưa huy động lực lượng tham gia công tác tiêm chủng, vaccine còn tồn nhiều. Ngoài khó khăn về nhân lực, các địa phương còn gặp khó khăn trong khâu nhập liệu.

Theo bà Hoàng, Đồng Nai đang là địa phương đứng đầu bảng về triển khai tiêm vaccine chậm. Vì thế, bằng mọi biện pháp tăng tốc tiêm vaccine COVID-19, hoàn thành đợt 4, đợt 5 nhanh nhất có thể. Địa phương nào làm nhanh thì hỗ trợ địa phương làm chậm hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, từ đợt 6 tới đây địa phương sẽ thay đổi chiến lược tiêm vaccine, thực hiện tiêm theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên những người trong vùng dịch theo từng cấp độ nguy cơ từ cao xuống thấp. Đồng thời, các địa phương phải xây dựng ngay kế hoạch tiêm chủng trên địa bàn, chuẩn bị nhân lực phục vụ các điểm tiêm.

Theo thống kê của Sở Y tế, hiện nay tỉnh Đồng Nai ghi nhận hơn 174.700 người được tiêm vaccine COVID-19, trong đó hơn 21.600 người tiêm đủ 2 liều.

2.000 người Ninh Thuận về từ Đồng Nai, 400 người thành F0 2.000 người Ninh Thuận về từ Đồng Nai, 400 người thành F0

Ninh Thuận cho biết, chỉ riêng ngày 31/7, hơn 2.000 công dân từ Đồng Nai trở về địa phương thì có hơn 400 người trở ...

Đồng Nai ước tính sẽ có thêm 9.000 - 18.000 ca SARS-CoV-2 Đồng Nai ước tính sẽ có thêm 9.000 - 18.000 ca SARS-CoV-2

Tỉnh Đồng Nai ước tính trong số 2,1 triệu người được xét nghiệm diện rộng sẽ có từ 9.000 - 18.000 người dương tính với ...

/ vtc.vn