Tin hot
06/08/2026 18:01Vì sao chủ tịch công ty từng 'nổ' chi 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc bị bắt?
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã bắt tạm giam ông Võ Xuân Trường (sinh năm 1980), Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Mekolor, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo kết quả điều tra của Công an Cần Thơ, năm 2021, Công ty CP Mekolor mở tài khoản tại một ngân hàng Chi nhánh Cần Thơ.
Sau đó, ông Võ Xuân Trường cung cấp cho chi nhánh Cần Thơ bộ hồ sơ chuyển 10 tỷ Euro từ đối tác là Công ty Immobilien Partner GmbH (Đức) về tài khoản Công ty CP Mekolor, thông qua Ngân hàng Deutsche bank (Đức), theo điện thanh toán (MT103) và điện tra soát (MT199) vào ngày 22/6/2021, để ngân hàng thực hiện thủ tục nhận và chuyển số tiền trên vào tài khoản của Công ty CP Mekolor.
Ngân hàng đã tra soát nhưng không ghi nhận điện chuyển tiền như Mekolor cung cấp, đồng thời cảnh báo khách hàng về dấu hiệu tài liệu giả mạo.
Ngân hàng cùng các cơ quan chức năng thông tin về nguy cơ bị lừa đảo, nhưng Mekolor không tin, đã gửi đơn kiện lên Tòa án Trọng tài quốc tế (ICC), cho rằng ngân hàng với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chiếm đoạt và sử dụng số tiền 10 tỷ euro.
Sau đó, ông Võ Xuân Trường cùng một số cá nhân, tổ chức liên quan đăng tải thông tin sai sự thật lên nhiều website quốc tế, mạng xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hoạt động của các cơ quan nhà nước, hệ thống ngân hàng.
Hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân này bị Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ (cũ) xử phạt hành chính.
Tuy nhiên, ông Trường tiếp tục sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook “Philip Vo”, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết chứa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Vụ án đang được Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Từng tuyên bố có 100 tỷ USD làm đường sắt tốc độ cao
Giữa năm 2025, ông Võ Xuân Trường, với vai trò Chủ tịch liên minh đầu tư Mekolor và Great USD gây xôn xao dư luận khi ký văn bản đề xuất đầu tư 100 tỷ USD vốn tự có tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam mà không cần Chính phủ cho bất kỳ đặc quyền nào, kể cả cấp vốn đối ứng hay bảo lãnh tài chính để thực hiện dự án.
Trong văn bản đề xuất tham gia dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, Mekolor giới thiệu là một tổ chức tư nhân, được sáng lập tại Việt Nam, hoạt động như một “bộ não đổi mới kinh tế” với sứ mệnh: Phát triển các mô hình kinh tế nhân bản, không lệ thuộc vào nợ vay; kết hợp công nghệ blockchain với giá trị lao động để định nghĩa mới khái niệm về “tín dụng” và “tài sản”.
Còn GREAT USA được thành lập tại Florida (Hoa Kỳ), là pháp nhân đại diện cho toàn bộ hệ sinh thái Great Network tại thị trường Mỹ và quốc tế.
GREAT USA đảm nhiệm phát hành và vận hành stablecoupon - một loại tiền điện tử mã hóa như USDG (gắn với USD) và EURG; kết nối vốn quốc tế từ các quỹ đầu tư, chính phủ và đối tác ESG (Environmental - Social - Governance); điều phối hệ thống dữ liệu - hợp đồng thông minh - phân phối tài sản trên toàn cầu.
Dữ liệu thông tin đăng ký của doanh nghiệp đến thời điểm giữa năm 2025 cho thấy Công ty cổ phần Mekolor chỉ có vốn điều lệ đăng ký 1 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính theo đăng ký là Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.
Ngoài ra còn có các ngành nghề khác là bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh; vận tải hàng hoá; dịch vụ lưu trú ngắn ngày, xuất bản phần mềm; điều hành tour du lịch, quảng cáo, cổng thông tin; sáng tác, nghệ thuật, giải trí...

Trong đó ông Trường góp 940 triệu đồng; tương ứng sở hữu 94% cổ phần doanh nghiệp. 2 cổ đông còn lại mỗi người nắm 3% cổ phần, tương ứng mỗi người góp 30 triệu đồng.
Trụ sở công ty đặt tại số 24/11/4A Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, hoạt động ngày 27/10/2016. Đến tháng 9/2021, công ty công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, với tổng số lao động là 4 người.
Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News thời điểm đó, ông Võ Xuân Trường, cho biết liên doanh thành lập 3 tháng trước thời điểm đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, quyết tâm làm dự án này. Ông nói nguồn vốn lên đến cả 100 tỷ USD là liên doanh vận động trước đó từ các quỹ đầu tư, các định chế tài chính, ngân hàng lớn trên thế giới.
Toàn bộ vốn được liên minh này thu xếp và chứng minh năng lực tài chính thông qua các nguồn có sẵn từ các quỹ thuộc hệ sinh thái. Trong số đó, 67 tỷ USD để xây dựng hạ tầng đường sắt cao tốc; 10-20 tỷ USD phục vụ giải phóng mặt bằng và tái định cư; 13 tỷ USD dự phòng vận hành và nâng cấp hệ thống sau khi dự án đi vào hoạt động.
Khi dự án vận hành, sẽ có 6 tháng miễn phí để người dân trải nghiệm và ông Trường nói đó là chi phí marketing.
Trước những ý kiến nghi ngờ doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm triển khai về hạ tầng, xây dựng, vì đây là dự án trọng điểm, rất lớn, ông nói ông là nhà đầu tư, sẽ tính bài toán khả thi của dự án. Còn xây dựng đó là kỹ thuật, thuộc về đơn vị thi công.
Ông cho rằng: “Tôi là tiến sĩ kinh tế, tính toán phát triển kinh tế ở góc độ vĩ mô. Nhiều người bình luận trên mạng nhưng không hiểu được tính toán của một nhà kinh tế, trong bài toán kinh tế không phải chỉ có 1+1=2?“.
Về việc khai thác dự án, ông Trường tự tin 100 tỷ USD đầu tư đường sắt cao tốc Bắc - Nam của liên doanh do ông làm Chủ tịch, có thể thu hồi trong vòng 10-15 năm, tính từ khi dự án đi vào khai thác. Còn nếu rủi ro, có thể kéo dài thời gian thu hồi vốn khoảng 20-25 năm.
Tuy nhiên, khi hỏi về các đối tác tham gia liên doanh, ông nói phải “giữ bí mật đầu tư”. Ông chỉ tiết lộ đối tác tham gia liên doanh là những tập đoàn tài chính lớn, rất khắt khe, đánh giá sắc sảo một dự án mà họ đầu tư. Ông cam kết ngay từ đầu dự án sẽ đưa vào kiểm toán độc lập. Ngoài ra, việc chọn đối tác Mỹ vì muốn đưa dự án lên sàn chứng khoán New York.

Khi được hỏi về quy mô doanh nghiệp với 4 lao động, vốn điều lệ 1 tỷ đồng có làm doanh nghiệp của ông lép vế trước các đối tác tham gia liên doanh, cũng như khiến đối tác và các cơ quan quản lý thiếu tin tưởng, ông Trường nói rằng bản thân không thấy gì ngại. Ông đăng ký vốn thành lập doanh nghiệp là dựa trên vốn thực của mình.
Sau đề xuất đầu tư, cuối tháng 11/2025, ông Võ Xuân Trường cũng khiến dư luận chú ý khi khiếu nại việc không tham gia cuộc họp dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam do Chính phủ tổ chức ngày 27/11/2025.
Trên trang cá nhân, ông chia sẻ hình ảnh thư kiến nghị gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cho rằng mình không hề nhận được bất kỳ thư mời nào về cuộc họp, và đề nghị làm việc trực tiếp để giải trình đề xuất đầu tư, chứng minh vốn, đồng thời đề nghị rà soát quy trình gửi thư mời, đính chính các phát biểu sai lệch gây ảnh hưởng đến uy tín.
Ông đề xuất ký quỹ 100% - tương đương 100 tỷ USD đầu tư Dự án, để quyết tâm tham gia dự án.
- Giá vàng vượt 4.300 USD/ounce, chuyên gia dự báo đỉnh mới (19:02)
- Đội vô địch V.League 2026-2027 được thưởng 5 tỷ đồng (22 phút trước)
- Có gì trong đàm phán Iran-Oman về eo biển Hormuz? (40 phút trước)
- Vì sao chủ tịch công ty từng 'nổ' chi 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc bị bắt? (1 giờ trước)
- Châu Âu vẫn hút du khách châu Á bất chấp các đợt sóng nhiệt (1 giờ trước)
- Cảnh sát khám xét LĐBĐ Hàn Quốc, thẩm vấn HLV Hong Myung-bo (1 giờ trước)
- Đề xuất tăng vốn hơn 86.000 tỷ đồng làm đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (1 giờ trước)
- Trung Quốc xây siêu vành đai giao thông hơn 27.000 km dọc biên giới và bờ biển (2 giờ trước)
- Hiroshima 81 năm: Lời kêu gọi vì một thế giới không vũ khí hạt nhân (2 giờ trước)
- Sao Indonesia hạ thấp chiến thắng của tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đáp trả (3 giờ trước)