Kinh tế
04/01/2023 20:31Vì sao chỉ trong 3 ngày đầu năm, giá xăng tăng 2 lần gần 1.500 đồng/lít?
Theo đó, từ 15h ngày 3/1, Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng RON95 tăng 347 đồng lít, bán ra mức 22.154 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng 332 đồng/lít, bán ra mức 21.352 đồng/lít. Trong khi đó giá dầu diesel giữ nguyên mức 22.151 đồng/lít, dầu hỏa tăng 601 đồng/lít, bán ra không cao hơn 22.767 đồng/lít; dầu mazut tăng 107 đồng/kg, bán ra không cao hơn 13.740 đồng/kg.

Giá xăng tăng mạnh trong 3 ngày đầu năm mới.
Trước đó, vào 0h ngày 1/1, cơ quan điều hành giá xăng dầu cũng đã tăng 1.100 đồng/lít với xăng RON95 và tăng 1.050 đồng/lít với xăng E5 RON92.
Tính chung trong cả hai ngày, giá xăng RON95 tăng thêm 1.450 đồng/lít, trong khi xăng E5 RON92 tăng thêm tổng cộng 1.380 đồng/lít.
Đáng chú ý, hai kỳ điều chỉnh giá chỉ diễn ra trong vòng 3 ngày khiến nhiều người bất ngờ. Lý giải thắc mắc này, một lãnh đạo thuộc Bộ Công Thương cho biết, việc phải thực hiện 2 lần điều chỉnh giá xăng dầu vào các ngày 1 và 3/1 là nhằm đáp ứng các quy định khác nhau liên quan đến điều hành giá xăng dầu.
Cụ thể, ở lần điều chỉnh ngày 1/1, cơ quan điều hành thực hiện theo Nghị quyết số 30/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn để thay thế cho Nghị quyết số 20 trước đó.
Ở lần điều chỉnh giá ngày 3/1, cơ quan điều hành thực hiện theo Nghị định 95. Theo quy định tại nghị định này, thời gian điều hành giá xăng dầu vào các ngày 1, 11 và 21 hàng tháng. Nhưng do rơi vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch nên sẽ được lùi lại vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ, tức ngày 3/1.
Như vậy, phiên tăng giá xăng dầu ngày 1/1 là nhằm điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường trong giá xăng, dầu, mỡ nhờn, trong khi phiên tăng giá ngày 3/1 là thực hiện điều chỉnh giá theo Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu.
Trên thị trường thế giới, lúc 8h ngày 4/1, trên Oilprice, giá dầu WTI của Mỹ giao dịch ở mức 76,9 USD/thùng, dầu Brent giao dịch mức 82,2 USD/thùng. Mức giá này giảm nhẹ so với hai ngày trước đó.
Theo liên bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ gần đây chịu ảnh hưởng của các yếu tố như diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc và việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh; việc Nga có khả năng cấm cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ đối với các quốc gia áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga; nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu…Các yếu tố này đã làm giá xăng dầu có diễn biến tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung là tăng.
https://vtc.vn/vi-sao-chi-trong-3-ngay-dau-nam-gia-xang-tang-2-lan-gan-1-500-dong-lit-ar724870.html
- HLV Kim Sang-sik tạo ám ảnh chưa từng có của bóng đá Thái Lan (24/08/26 21:19)
- Hoa hậu châu Á 1985: Từng đi phát tờ rơi, U70 lẻ bóng sau biến cố hôn nhân (24/08/26 21:01)
- Vì sao nhiều khách sạn không có tầng 13? (24/08/26 20:39)
- Ai là cao thủ giỏi nhất Lương Sơn Bạc? (24/08/26 20:21)
- Xung đột gia đình gia tăng do trẻ em lạm dụng mạng xã hội (24/08/26 20:01)
- Bão số 4 vẫn đứng yên ở Vịnh Bắc bộ, đồng bằng còn mưa hết ngày mai (24/08/26 19:39)
- Hải “Sapa TV” khai gì khi bị bắt? (24/08/26 19:32)
- Vợ chồng Hải Sapa TV bị khởi tố (24/08/26 19:21)
- Công an cảnh báo bẫy lừa đảo qua cuộc gọi 'nháy máy' từ đầu số 022, 024, 028 (24/08/26 19:20)
- Trẻ vào lớp 1 cần gì hơn biết chữ, biết số? (24/08/26 19:02)