Thể thao
30/03/2020 16:21Vì sao Barca muốn cắt 70% lương Messi và đồng đội?
Việc các giải đấu bị hoãn vô thời hạn gây ra tổn thất lớn về mặt kinh tế cho các câu lạc bộ và ngay cả một đội bóng lớn như Barcelona cũng không phải ngoại lệ. Chính vì vậy, Chủ tịch Joseph Bartomeu và các lãnh đạo đội bóng trong những ngày qua đang tìm cách hạn chế thiệt hại xuống mức tối thiểu.
Một trong những giải pháp mà đội chủ sân Nou Camp đang cố gắng thực hiện là cắt giảm lương của các thành viên. Barcelona đã đề nghị giảm tới 70% số tiền chi trả cho mỗi cầu thủ từ tháng Tư đến tháng Sáu.
Theo Marca, con số 70% thu nhập cầu thủ trong ba tháng là vừa đủ để Barcelona bù vào các phí tổn khác. Nếu có thể thuyết phục Lionel Messi và đồng đội cũng như các thành viên khác của CLB chấp nhận giảm lương, Barca sẽ tiết kiệm được khoảng 106 triệu EUR.
Messi và đồng đội chưa chấp nhận đề nghị giảm 70% thu nhập từ CLB.
Trong khi đó, khoản lỗ ước tính của đội chủ sân Nou Camp do các giải đấu bị hoãn hoặc hủy là khoảng 100 triệu EUR, tương đương 10% ngân sách hoạt động của mùa giải. Thiệt hại chủ yếu đến từ việc không bán được vé, mất tiền thưởng từ các giải đấu, doanh thu bản quyền truyền hình bị chậm và hoạt động kinh doanh khác bị đình trệ.
Tổn thất về tài chính của Barca có thể cao hơn hoặc thấp hơn con số 100 triệu EUR, tùy thuộc vào những diễn biến tiếp theo của đại dịch Covid-19. Thời gian các giải đấu tạm dừng càng lâu, thiệt hại mà CLB này phải chịu càng lớn.
Tờ Marca cũng đưa ra những phép tính dựa trên số liệu của mùa trước để tạm so sánh. Cụ thể, Barca thu về tổng cộng 93 triệu EUR từ việc bán vé, tính trung bình mỗi trận 3,3 triệu EUR. Điều này có nghĩa là nếu Messi và đồng đội vào đến bán kết Champions League và các trận đấu vẫn phải đá trên sân không khán giả, đội bóng xứ Catalan mất gần 30 triệu EUR tiền vé.
Doanh thu bản quyền truyền hình cũng là một con số lớn và có thể bị giảm đi đáng kể. Marca ước tính dịch Covid-19 khiến Barcelona lỗ 25 triệu EUR tiền thu về từ hạng mục này. Thiệt hại thậm chí còn lớn hơn nữa nếu tính thêm cả phần doanh thu bản quyền truyền hình từ UEFA Champions League.
Có ba khoản thu khác không bị ảnh hưởng bởi các giải đấu, nhưng lại chịu tác động trực tiếp từ đại dịch cũng như cuộc chiến chống Covid-19 của chính phủ các nước.
Lĩnh vực kinh doanh áo đấu và các mặt hàng chính hãng gắn thương hiệu CLB, hoạt động tham quan bảo tàng, sân vận động cũng như các học viện liên kết đều giảm doanh thu khi Tây Ban Nha và một số nước khác áp dụng lệnh phong tỏa hoặc hạn chế di chuyển. Riêng bảo tàng của CLB nếu không được mở cửa trở lại trước tháng 7, Barca sẽ mất 15 triệu EUR.
- Từ dải điểm 10 Toán đến lệnh giữ khẩn cấp giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang (1 giờ trước)
- Hà Nội giao thêm đất xây nhà ở xã hội (1 giờ trước)
- Phía sau vỏ bọc 'luôn ổn', nhiều người trẻ đang kiệt quệ tinh thần (2 giờ trước)
- Kỷ niệm 20 năm thành lập Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ (03/7/2006 03/7/2026): Vững vàng vai trò đơn vị tiên phong ngành khí tại khu vực Tây Nam Bộ (2 giờ trước)
- Cầu Thành Vượng - nhịp cầu Hòa Bình trên vùng đất căn cứ Cách mạng (2 giờ trước)
- Chuyên gia nói về đánh giá ô nhiễm ở Hà Nội, TPHCM giảm sau 1 tháng bán xăng E10 (2 giờ trước)
- Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ hàng chục người nhập viện sau bữa cơm gà ở Khánh Hoà (2 giờ trước)
- FIFA vừa xóa thẻ đỏ cho đội Mỹ, Pháp cũng đòi gỡ án treo giò (2 giờ trước)
- Tiết kiệm điện: Bao giờ thành thói quen của mỗi hộ gia đình? (3 giờ trước)
- Ngôi sao Brazil bật khóc nức nở, nghẹn ngào xin lỗi sau trận thua Na Uy (3 giờ trước)