VĐV Thái Lan thi đấu trắng tay vẫn có huy chương vàng Olympic?

Chỉ xếp hạng tư nội dung 77kg cử tạ nam Olympic Rio 2016, nhưng Chatuphum Chinnawong đang đứng trước cơ hội được trao huy chương vàng khi 3 VĐV xếp trên cùng dính doping.

Ở cuộc thi cử tạ hạng 77kg nam Oympic Rio 2016 trên đất Brazil, VĐV Chatuphum Chinnawong của Thái Lan chỉ xếp hạng tư chung cuộc.

Ba VĐV đoạt huy chương lần lượt là Nijat Rahimov (Kazakhstan - vàng), Lữu Tiểu Quân (Trung Quốc, bạc) và Mohamed Ehab (Ai Cập, đồng).

Chatuphum Chinnawong từ hạng tư đang đứng trước cơ hội nhận huy chương vàng cử tạ 77kg nam Rio 2016, nhờ 3 VĐV xếp trên cùng dính doping
Chatuphum Chinnawong từ hạng tư đang đứng trước cơ hội nhận huy chương vàng cử tạ 77kg nam Rio 2016, nhờ 3 VĐV xếp trên cùng dính doping

Tháng 3-2022, tức gần 6 năm sau khi cuộc thi đấu kết thúc, Toà án trọng tài thể thao tước huy chương vàng của Nijat Rahimov sau khi kết quả xét nghiệm mẫu nước tiểu cho thấy VĐV này có sử dụng doping. 

Theo quy định, Lữ Tiểu Quân và Mohamed Ehab sẽ lần lượt được đôn lên nhận huy chương vàng và bạc, trong khi Chatuphum Chinnawong từ hạng tư lên huy chương đồng. 

Câu chuyện chưa dừng lại, khi mới đây mẫu xét nghiệm của Lữ Tiểu Quân và Mohamed Ehab cùng cho kết quả dương tính với doping.

Mohamed Ehab chấp nhận bị tước huy chương như Nijat Rahimov, trong khi Lữ Tiểu Quân - người từ chỗ á quân dự kiến được đôn lên huy chương vàng đối diện nguy cơ trắng tay - tiếp tục kháng cáo.

Nếu Toà án thể thao quốc tế bác đơn kháng cáo của VĐV Trung Quốc, đồng nghĩa cả 3 VĐV đoạt huy chương 77kg cử tạ Rio 2016 đều bị loại. Khi đó Chatuphum Chinnawong của Thái Lan từ hạng tư sẽ được đôn lên nhận huy chương vàng.

Chủ tịch Hiệp hội cử tạ Thái Lan - Intharat Yodbangtoey tiết lộ: "Do còn chờ kết quả kháng án của VĐV Trung Quốc nên tạm thời lúc này Ủy ban Olympic quốc tế chưa công bố bảng xếp hạng mới nội dung 77kg cử tạ Rio 2016". 

Việc VĐV bị tước huy chương bị doping và VĐV xếp phía sau được đôn lên là chuyện bình thường trong thể thao chuyên nghiệp. Tuy nhiên quá trình này thường kéo dài trong nhiều năm.

Năm 2021, VĐV Trần Lê Quốc Toàn của Việt Nam được đôn từ hạng tư lên huy chương đồng hạng 56kg cử tạ nam tại kỳ Olympic 2012 kết thúc trước đó... 9 năm, sau khi VĐV huy chương đồng bị phát hiện có sử dụng doping.

Thể thao Thái Lan đang đứng đầu Đông Nam Á với tổng cộng 11 huy chương vàng (hơn đoàn xếp sau là Indonesia đúng 1 huy chương vàng), trong đó có tới 5 huy chương vàng đến từ cử tạ.

Nếu Chatuphum Chinnawong được đôn lên nhận huy chương vàng Olympic Rio 2016, cử tạ Thái Lan sẽ có huy chương vàng thứ 6 ở đấu trường danh giá nhất thế giới.

Tại Olympic Paris vừa khép lại, cử tạ Thái Lan thi đấu thành công với 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

https://www.anninhthudo.vn/vdv-thai-lan-thi-dau-trang-tay-van-co-huy-chuong-vang-olympic-post586067.antd

Băng Tâm / ANTĐ