Vận tải cơ C-17 của Mỹ tới Hà Nội

Sáng 3/9, hai chiếc máy bay vận tải C-17 của Không quân Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, TP Hà Nội.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiếc C-17 đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào lúc 9h40. Sau đó đến 10h, chiếc C-17 thứ 2 tiếp tục hạ cánh xuống Nội Bài. Như vậy trong 3 ngày qua đã có tới 3 chuyến máy C-17 đến Hà Nội.

Những chuyến bay của Không quân Mỹ đến Việt Nam diễn ra trong bối cảnh chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden sắp bắt đầu. Dự kiến, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10-11/9 tới.

1
9h40 sáng nay (3/9), một chiếc máy bay vận tải quân sự hạng nặng C-17 đã đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).
2
Máy bay vận tải hạng nặng Boeing C-17 Globemaster chuẩn bị hạ cánh sân bay quốc tế Nội Bài sáng 3/9.
3
Đến khoảng 10h, một chiếc máy bay C-17 khác tiếp tục hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.
4
Cả hai chiếc C-17 đều thuộc Không quân Mỹ. Trong 72 giờ qua đã có ba chiếc C-17 khác nhau tới Nội Bài.
5
Những chiếc C-17 hạ cánh xuống Hà Nội trong bối cảnh sắp diễn ra chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam. 
6
Sau vài phút trên đường băng, những chiếc C-17 đã tới khu vực đỗ và khoang chở hàng được mở ra. Trong ảnh, hai chiếc C-17 của Không quân Mỹ vào bãi đỗ cạnh kho hàng VAECO tại sân bay Nội Bài.
7
Là loại máy bay vận tải hạng nặng có tầm bay xa, ngoài phục vụ các nhu cầu vận tải của quân đội Mỹ, C-17 cũng được tin tưởng đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển thiết bị kỹ thuật và xe chứa dầu phục vụ chuyên cơ Không lực Một.
8
Cũng giống như chuyến bay trước đó đến ngày 1/9, nhiều thùng hàng trong khoang chứa của C-17 được đưa xuống khỏi máy bay.
9
Trước đó vào năm 2019, máy bay vận tải C-17 cũng từng nhiều lần hạ cánh xuống sân bay Nội Bài bên thềm sự kiện Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

C-17 Globemaster III là máy bay vận tải quân sự hạng nặng được tập đoàn McDonnell Douglas (nay là Boeing) phát triển cuối thập niên 1980 nhằm mục đích vận chuyển chiến lược và chiến thuật, cho phép đưa trang thiết bị vũ khí và binh sĩ Mỹ đến mọi địa điểm trên thế giới, cũng như sơ tán thương binh và thả lính dù. Chuyến bay đầu tiên của C-17 diễn ra vào ngày 15/9/1991. Siêu vận tải cơ này đi vào sản xuất hàng loạt vào năm 1995. Với gần 300 chiếc được chế tạo, C-17 góp mặt trong lực lượng không quân của 8 quốc gia. Được trang bị 4 động cơ cực mạnh loại PW2000 của hãng Pratt & Whitney, mỗi chiếc C-17 có tổng trọng lượng cất cánh lên tới hơn 265 tấn. "Ngựa thồ" của Không quân Mỹ có thể mang theo khối lượng hàng hoá lên tới 77,5 tấn. 

Theo CAND