Hậu trường - Chính khách
04/06/2025 04:06Ứng viên đảng Dân chủ Lee Jae-myung được dự báo trở thành tổng thống Hàn Quốc
Cuộc bầu cử diễn ra chỉ hai tháng sau khi Tổng thống bảo thủ Yoon Suk-yeol bị phế truất vì áp đặt thiết quân luật.
Ông Lee – ứng viên đảng Dân chủ – được dự đoán giành 51,7% số phiếu, vượt xa ứng viên chính của phe bảo thủ Kim Moon-soo với 39,3%. Các cuộc thăm dò trước bầu cử cũng cho thấy ông Lee có ưu thế lớn, một phần từ làn sóng phẫn nộ của công chúng với hành động gây tranh cãi của ông Yoon.
Ông Lee Jae-myung. (Ảnh: Reuters)
Khi kết quả khảo sát được công bố, các thành viên đảng Dân chủ vỡ òa trong tiếng hò reo tại trụ sở, đồng thanh hô vang tên ông Lee. Ngược lại, trụ sở của ông Kim rơi vào im lặng.
Gần 80% trong số 44,4 triệu cử tri đủ điều kiện đã đi bầu, tỷ lệ cao kỷ lục cho cuộc bầu cử tổng thống tại Hàn Quốc, thể hiện mong muốn của người dân về việc vượt qua khủng hoảng chính trị do vụ phế truất tổng thống gây ra.
Người thắng cử sẽ nhậm chức ngay hôm sau, không có giai đoạn chuyển giao hai tháng như thường lệ. Tân tổng thống sẽ đối mặt với loạt thách thức: kinh tế suy giảm, chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Trump, và mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.
Trước đó, trên mạng xã hội, ông Lee kêu gọi cử tri “phán xét nghiêm khắc” với phe bảo thủ vì thiết quân luật. Trong những bài phát biểu cuối cùng, ông cảnh báo: nếu ông Kim đắc cử, “các thế lực nổi loạn sẽ quay lại, phá hủy nền dân chủ và tước đoạt quyền con người”. Ông hứa khôi phục kinh tế, giảm bất bình đẳng và hàn gắn chia rẽ xã hội.
Ngược lại, ông Kim – cựu bộ trưởng lao động dưới thời ông Yoon – cảnh báo chiến thắng của ông Lee sẽ dẫn đến tập trung quyền lực quá mức, trả thù chính trị và việc thông qua các luật bảo vệ ông khỏi rắc rối pháp lý.
Nhân vật gây tranh cãi
Ông Lee từng là thống đốc tỉnh Gyeonggi và thị trưởng Seongnam, nổi tiếng nhờ câu chuyện vượt khó và những chỉ trích mạnh mẽ với tầng lớp bảo thủ. Ông kêu gọi cải tổ sâu rộng, chống bất công và tham nhũng, song cũng bị chỉ trích là người theo chủ nghĩa dân túy, hay thất hứa và gây chia rẽ chính trị.
Gần đây ông Lee giữ thái độ ôn hòa, cam kết theo đuổi ngoại giao thực dụng. Ông ủng hộ liên minh ba bên Seoul – Washington – Tokyo, tương đồng với lập trường của phe bảo thủ. Trước chính sách tăng thuế nhập khẩu của Tổng thống Trump, ông Lee kêu gọi kiên nhẫn và không vội đàm phán. Ngược lại, ông Kim cam kết sẽ gặp ông Trump sớm nhất có thể để thương lượng.
Với nền kinh tế đang đối mặt tăng trưởng chậm và thị trường tài chính dễ tổn thương, các chuyên gia cho rằng Lee không thể đi quá xa trong các chính sách đối ngoại hay an ninh.
Chiến thắng của ông Lee Jae-myung, nếu được xác nhận, sẽ đánh dấu bước ngoặt mới trong nền dân chủ Hàn Quốc. Tuy nhiên, chia rẽ trong nước, hệ lụy từ hành động thiết quân luật của ông Yoon và những bất ổn kinh tế – ngoại giao sẽ là bài toán khó cho vị tân tổng thống.
- Mỹ ghi nhận hai ca tử vong đầu tiên do ký sinh trùng Cyclospora (1 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội: Tiêu cực trong thi cử là vi phạm pháp luật, không đơn thuần là vấn đề đạo đức (1 giờ trước)
- Vinmec dẫn đầu mức độ hài lòng về chăm sóc sau điều trị tại Việt Nam (1 giờ trước)
- Quan chức Iran: Từng chuẩn bị tấn công Ukraine nhưng hủy vì Kiev xin lỗi (1 giờ trước)
- Việt Anh - Quỳnh Nga và những cặp sao 'phim giả tình thật' gây sốt (2 giờ trước)
- Điều nhân viên đi cất tiền rồi thiệt mạng trong động đất, công ty Nhật xin lỗi (3 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông (3 giờ trước)
- VinFast VF 9 biến những chuyến đi hàng nghìn km trở thành 'hành trình thư giãn' (3 giờ trước)
- TikTok đạt thỏa thuận trong ba vụ kiện liên quan sức khỏe tâm thần (3 giờ trước)
- Tuần lễ VITW 2026: Điểm hội tụ chiến lược của công nghiệp và công nghệ Việt Nam (4 giờ trước)