Ứng phó bão số 7 đổ bộ, miền Trung sơ tán hơn 280.000 người dân

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được dự báo mạnh lên thành bão trong ngày 8/10, sau đó hướng thẳng vào khu vực miền Trung.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, vào đầu giờ chiều nay, 7/10, áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Trong chiều và đêm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng cao mạnh lên thành bão số 7. Đến 13 giờ ngày 8/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, ngay vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Ứng phó bão số 7 đổ bộ, miền Trung sơ tán hơn 280.000 người dân ảnh 1
Áp thấp nhiệt đới được dự báo mạnh lên thành bão số 7 trong 24h tới

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 113,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Từ chiều nay đến ngày 8/10 ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm; ở Hà Tĩnh, Bình Định và Bắc Tây Nguyên tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Từ ngày 9-12/10, mưa lớn mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung bộ và phía Đông Bắc bộ.

Ứng phó bão số 7 đổ bộ, miền Trung sơ tán hơn 280.000 người dân ảnh 2
Bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền tránh trú áp thấp nhiệt đới (ảnh: Văn phòng BCĐ quốc gia PCTT)

Cập nhật ứng phó áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 7 trên Biển Đông, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, đến sáng 7/10, đã có 5 địa phương ban hành lệnh cấm biển, không cho tàu, thuyền ra khơi gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị.

Theo báo cáo từ các địa phương, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã lên phương án sẵn sàng sơ tán dân ở các khu dân cư ven biển, khu vực trũng thấp, cửa sông, ngoài bãi các tỉnh ven biển với số lượng lên tới 71.559 hộ gồm 284.054 người dân.

Cụ thể, tỉnh Thanh Hóa dự kiến sơ tán 6.516 hộ với 29.316 người dân; Nghệ An dự kiến sơ tán 18.200 người dân; Hà Tĩnh dự kiến sơ tán 658 hộ với 9.823 người dân; Quảng Bình dự kiến sơ tán 29.125 hộ với 109.300 người dân; Quảng Trị dự kiến sơ tán 17.384 hộ với 61.210 người dân; Thừa Thiên - Huế dự kiến sơ tán 7.192 hộ với 20.148 người dân; Đà Nẵng dự kiến sơ tán 693 hộ với 2.499 người dân; Quảng Nam dự kiến sơ tán 2.957 hộ với 9.116 người dân; Quãng Ngãi dự kiến sơ tán 7.034 hộ với 24.442 người dân.

Trong các khu vực dự kiến triển khai sơ tán, các địa phương đã rà soát có 7.690 ca F0 và F1 để áp dụng các biện pháp y tế phù hợp, có phương án cách ly, sơ tán riêng đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19.

Quảng Trị khuyến nghị người dân tích trữ lương thực trong 10 ngày

Trong khi đó, tại Công điện cỉa Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị về ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 7 và tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp yêu cầu việc sắp xếp tàu thuyền vào các nơi neo đậu, tránh trú đảm bảo an toà+n trên địa bàn tỉnh hoàn thành trước 12h ngày 7/10.

Nội dung Công điện cũng yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ứng với các hình thế mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra.

Đặc biệt, các lực lượng cần kiểm tra công tác dự trữ lương thực, các mặt hàng thiết yếu ở cấp cơ sở, nhất là ở những địa phương dễ bị cô lập, chia cắt do bão lũ; chỉ đạo người dân dự trữ lương thực, các nhu yếu phẩm đảm bảo sinh hoạt từ 7 - 10 ngày để chủ động trong công tác ứng phó với diễn biến bão, mưa lũ kéo dài.

Thời tiết 7/10: Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, miền Trung mưa lớn Thời tiết 7/10: Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, miền Trung mưa lớn

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, miền Trung mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt lớn ...

/ anninhthudo.vn